MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hệ thống lễ hội tâm linh dưới chân núi Hồng Lĩnh

QUỐC CƯỜNG LDO | 17/02/2021 09:49
Nằm dưới chân núi Hồng Lĩnh, nơi có 99 ngọn non Hồng và dòng sông Lam thơ mộng, thị xã Hồng Lĩnh có hệ thống danh lam thắng cảnh thơ mộng gắn liền với những địa chỉ tâm linh huyền thoại.

Hệ thống di sản văn hoá, lễ hội đa dạng

Bên cạnh phát triển Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, một lợi thế mà thị xã Hồng Lĩnh đang tập trung khai thác là dịch vụ, thương mại và du lịch, nhất là du lịch văn hóa tâm linh, bởi ẩn mình trong trùng điệp của dãy núi Hồng Lĩnh là những danh lam thắng cảnh đầy thơ mộng và huyền thoại.

Đại lễ đền Ông Hoàng Mười diễn ra từ mùng 8 -10 tháng 10 âm lịch hàng năm. Ảnh: T.L

Chùa Thiên Tượng cùng với Suối Tiên – Thiên Tượng đã trở thành một quần thể văn hóa du lịch hấp dẫn. Trải qua bao thăng trầm, dâu bể, nhiều công trình, dấu tích đã bị rêu phong thời gian phủ lấp. Nhưng cũng chính trong thăng trầm, dâu bể ấy, nhiều di tích vẫn còn tồn tại, được tôn tạo và tiếp tục toả rạng trong đời sống văn hoá hiện đại.

Chùa Hang - ngôi chùa độc đáo nằm trong hang đá mé sườn tây núi Mồng Gà ở dãy núi Hồng Lĩnh thuộc địa bàn phường Bắc Hồng – thị xã Hồng Lĩnh. Sau hơn hàng chục năm được phát hiện, khôi phục, tôn tạo, chùa Hang nay đã trở thành một quần thể kiến trúc độc đáo, được ví như một “Đà Lạt thu nhỏ” giữa lòng Hồng Lĩnh, là chốn gửi trao niềm tin tâm linh của phật tử bốn phương và vừa được UBND tỉnh ra quyết định công nhận là điểm du lịch…

Hồng Lĩnh - vùng đất được xem là địa linh nhân kiệt, sơn thủy hữu tình và thấm đẫm nhiều vỉa tầng văn hóa. Nơi đây không chỉ là quê hương của Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ, của song trạng nguyên: Sử Huy Nhan và Sử Đức Huy mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu tích của các bậc tu hành. Minh chứng cụ thể nhất đó là nhiều ngôi chùa cổ như chùa Đại Hùng thuộc khu di tích văn hóa Đại Hùng, thuộc địa bàn phường Đậu Liêu có niên đại khoảng trên 700 năm. Cứ hàng năm đến ngày 10.3 âm lịch nơi đây đã đón hàng vạn người về tham gia lễ hội. Hiện nay khu di tích đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch 43ha để trùng tu tôn tạo các hạng mục, trong tương lai gần đây sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn của du khách từ mọi miền.

Tế lễ tại ku di tích văn hoá Đại Hùng (thuộc Tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: T.L

Ngoài ra trên địa bàn thị xã còn có các di tích gắn với lễ hội đặc sắc và hấp dẫn như: Đền Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ - Lễ hội Đô đài tại phường Đậu Liêu; Dinh đô Hoàng Mười, gắn với Lễ hội đền Cả, lễ hội đua thuyền truyền thống của phường Trung Lương…

Tiềm năng cần được đánh thức

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Huy Hùng – Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh cho biết: Thị xã đang thực hiện nhiều chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn theo quy định, gồm ưu đãi về thuế, ưu đãi về đất, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác như hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ về đào tạo, hỗ trợ đầu tư các lĩnh vực… Với cơ chế thông thoáng, nhanh gọn, bảo đảm sự hài lòng của các nhà đầu tư.

Lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh làm việc với cán bộ chủ chốt các đơn vị. Ảnh: Q.C

Dự án khu nghỉ dưỡng suối Tiên thuộc di tích danh thắng Suối Tiên – Thiên Tượng, với diện tích 150ha, là khu du lịch sinh thái, tham quan, nghỉ dưỡng phong phú, đa dạng. Đặc biệt là các dự án khu du lịch văn hóa tâm linh sẽ hứa hẹn nhiều triển vọng trong cơ hội đầu tư đến với mảnh đất núi Hồng, sông Lam huyền thoại này.

Thị xã Hồng Lĩnh đã và đang tích cực kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch… thân thiện với môi trường, sử dụng nhiều lao động tại chỗ. Đảng bộ và chính quyền thị xã cam kết thực hiện lộ trình xây dựng một môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, nhất là trong lĩnh vực phát triển du lịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn