MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoa hậu quý bà Phương Lê bị chỉ trích dữ dội vì chế lời Quốc ca. Ảnh: Chụp màn hình

Hoa hậu “chế lời” Quốc ca và sự hồn nhiên thiếu hiểu biết

Bình An LDO | 17/08/2024 16:52

Hoa hậu quý bà Phương Lê gây phẫn nộ khi chế lời Quốc ca ngay trên sóng livestream.

Vụ việc Hoa hậu quý bà Phương Lê chế lời Quốc ca trên sóng livestream đang bị chỉ trích khắp các diễn đàn mạng xã hội. Trước làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng, dư luận, Phương Lê đã phải lên tiếng giải thích và gửi lời xin lỗi.

Phía Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TPHCM cho biết sẽ điều tra vụ việc và kết hợp với các cơ quan liên quan để xử lý theo quy định.

Hoa hậu Phương Lê sinh năm 1979 (quê ở Trà Vinh). Cô nổi tiếng từ khi đoạt giải Á hậu doanh nhân người Việt thế giới 2016. Năm 2017, Phương Lê giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới.

Hành động chế lời Quốc ca của Phương Lê bị khán giả chỉ trích là sự “hồn nhiên” quá đà, hơn thế còn là sự thiếu hiểu biết, thiếu trân trọng với những biểu tượng mang tinh thần dân tộc như Quốc ca.

Ca khúc “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944. Bài hát được chọn làm Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ ngày 13.8.1945 đến 1.7.1976, và tiếp tục được chọn làm Quốc ca của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 2.7.1976.

Theo Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27.11.2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 1.1.2018 quy định tại điều 351 ghi rõ:

“Điều 351. Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.

Như vậy, đối với tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc ca - mức phạt tù cao nhất lên đến 3 năm.

Quốc ca (cùng với Quốc kỳ, Quốc huy) là những biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, là niềm tự hào của quốc gia, dân tộc.

Hành vi xúc phạm Quốc kỳ , Quốc huy hay chế lời, xuyên tạc Quốc ca là những hành vi nguy hiểm xâm phạm đến sự tôn nghiêm, thiêng liêng của quốc gia, dân tộc.

Hiện, chưa có quy định cụ thể về xử phạt hành chính với hành vi xúc phạm, chế lời Quốc ca. Phóng viên tiếp tục cập nhật ý kiến các cơ quan chức năng về mức độ vi phạm của Hoa hậu quý bà Phương Lê khi chế lời Quốc ca trên Livestream. Hành vi này gây nguy hiểm bởi có thể tạo ảnh hưởng xấu trên không gian mạng về Quốc ca.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn