MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học vấn "khủng" của Top 3 Miss Supranational 2022. Ảnh: Miss Supranational

Học vấn của Kim Duyên, Á hậu 1 và tân Hoa hậu Siêu quốc gia 2022

DIỆU HUYỀN LDO | 16/07/2022 11:54

Tân hoa hậu và dàn á hậu của Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 đều được đánh giá cao về nhan sắc.

Rạng sáng ngày 16.7, chung kết cuộc thi Miss Suparantional 2022 đã chính thức diễn ra. Kết quả chung cuộc, vương miện thuộc về đại diện Nam Phi, Lalela Mswane, Á hậu 1 thuộc về đại diện Thái Lan, Praewwanich Ruangthong và đại diện Việt Nam, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên xuất sắc giành vị trí Á hậu 2.

2 ngôi vị Á hậu 3 và 4 lần lượt thuộc về người đẹp Indonesia, Andinda Cresheilla và Venezuela, Ismelys Velásque.

Top 5 Miss Supranational 2022 tại đêm chung kết diễn ra rạng sáng nay. Ảnh: Missosology

Được biết, tân hoa hậu và cả 2 á hậu đến từ Thái Lan, Việt Nam đều đã hoàn thành bậc đại học.

Tân Hoa hậu Siêu quốc gia, Lalela Mswane sinh năm 1997, tỉnh KwaZulu-Natal của Nam Phi. Cô là con út của một gia đình gia giáo nề nếp.

Sau khi hoàn thành chương trình giáo dục trung học tại Pro Arte Alphen Park vào năm 2015, Mswane đã theo học tại Đại học Pretoria và tốt nghiệp với bằng Cử nhân Luật.

Người đẹp 25 tuổi tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân Luật danh giá. Ảnh: Instagram

Trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Nam Phi 2021, Mswane là một cái tên có tiếng. Người đẹp là người mẫu độc quyền với công ty Alushi Models danh tiếng tại quê nhà.

Năm 2021, sau khi giành vị trí đầu tiên tại cuộc thi trong nước, Mswane đã "chinh chiến" tại đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới và lọt vào Top 3 chung cuộc.

 Tân hoa hậu Lalela Mswane từng giành ngôi vị Á hậu 2 tại Miss Universe. Ảnh: MU

Bên cạnh đó, người đẹp đến từ Thái Lan, Á hậu 1 năm nay, Praewwanich Ruangthong cũng được biết tới là người có năng lực học vấn khá.

Cô sinh ra tại tỉnh Chumphon trong gia đình không mấy khá giả. Người đẹp tốt nghiệp ngành Nghệ thuật và Quản lý của Đại học Prince of Songkla - ngôi trường đại học đầu tiên tại miền Nam Thái Lan.

Tuy nhiên sau khi hoàn thành bậc giáo dục, Ruangthong dấn thân vào giới giải trí và theo đuổi nghề người mẫu, MC truyền hình.

Nữ MC, người mẫu Thái Lan có học vấn khá. Ảnh: Instagram

Cô là gương mặt quen thuộc của người hâm mộ sắc đẹp Thái Lan. Người đẹp từng được kỳ vọng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 nhưng cuối cùng cán đích ở vị trí á hậu 3. Năm 2018, Ruangthong ghi danh ở Hoa hậu Thế giới Thái Lan và được gọi tên ở vị trí á hậu 1. 

Cho đến tháng 5 năm nay, cô chính thức trở thành đại diện Thái Lan tại đấu trường Miss Suparanational sau khi giành được chiếc vương miện trong nước.

Không phụ lòng fan hâm mộ sắc đẹp Thái Lan, Praewwanich Ruangthong giành vị trí Á hậu 1 tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2022. Ảnh: MS

Về học vấn, đại diện của Việt Nam, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đã thay đổi liên tục 3 chuyên ngành với 4 trường đại học/cao đẳng. 

Được biết, Kim Duyên từng là sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Nam Cần Thơ. Thời sinh viên, cô từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và từng có một số thành tích nhất định, trong đó có giải Hoa khôi trường.

 Kim Duyên từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Ảnh: Facebook

Khi đang trên đà phát triển sự nghiệp người mẫu, người đẹp Tây Đô quyết định gác lại tất cả và đi du học ở Singapore.

Vì muốn trau dồi vốn ngoại ngữ, cô chọn theo học tiếng Anh tại trường Đại học James Cook trước khi chuyển sang chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Stamford Raffles.

Sau thời gian dài nỗ lực sinh sống và học tập tại nước ngoài, người đẹp tốt nghiệp và trở về nước để chuẩn bị tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, sau đó giành ngôi vị Á hậu 1.

May mắn không mỉm cười với cô tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Tại đây, cô chỉ lọt Top 16 chung cuộc, để thua kết quả trước tân hoa hậu năm nay, cũng là đại diện Nam Phi đã giành vị trí Á hậu 2 tại cuộc thi năm đó.

Trải qua nhiều nỗ lực, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên chính thức trở thành Á hậu 2 tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2022. Ảnh: MS

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn