MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những làng nghề, nghệ nhân tại Hội An vẫn đang sáng tạo mỗi ngày để đưa sản phẩm Hội An đến với du khách thế giới. Ảnh: Trung tâm Văn hoá Hội An

Hội An: Chuyển đổi số những giá trị văn hóa

Thuỳ Trang LDO | 04/02/2023 11:32
Bên cạnh khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, từ làng nghề gốm, mộc cho đến nghề trồng rau tại Hội An nay đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể được tôn vinh. Với nền tảng văn hóa và di sản đó, Hội An tự tin khi bắt tay vào xây dựng thành phố sáng tạo toàn cầu.   

Nền tảng văn hóa, di sản vững chắc 

Trong những năm qua, Hội An được biết đến là một thành phố di sản nổi tiếng, thu hút sự quan tâm của du khách trên toàn thế giới. Phát huy thế mạnh vốn có của mình, Hội An không ngừng tiếp thu giá trị tinh hoa của di sản vật thể và phi vật thể mà cha ông để lại, từ đó bồi đắp các giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và con người, đồng thời phát huy sức sáng tạo, tự làm mới để trở thành một điểm đến thu hút du khách toàn cầu.

Với 4 làng nghề là khai thác yến Thanh Châu, mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà và nghề trồng rau Trà Quế đã được ghi vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Hội An đang ngày càng phát triển các làng nghề để trở thành điểm du lịch đầy sôi nổi, gắn với quá trình phát triển của các vùng đất và cộng đồng dân cư, với các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, không gian văn hóa địa phương.

Bên cạnh đó, Hội An có một kho tàng văn hóa, văn nghệ dân gian vô cùng phong phú từ ngữ văn dân gian, nghệ thuật diễn xướng dân gian, nghệ thuật tạo hình dân gian, tri thức dân gian… Trong đó, nghệ thuật Bài chòi đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An nhấn mạnh, cái nôi của bài chòi là vùng đất Bình Định, nhưng nơi bảo tồn, phát triển và lan tỏa tình yêu với nghệ thuật này thì không nơi nào làm tốt như Hội An hiện nay. Đặc biệt, tinh thần gắn kết cộng đồng, sức sáng tạo của từng người nghệ nhân, doanh nghiệp là đặc điểm nổi bật của người dân Hội An được du khách yêu mến.

Với những nền tảng đó, Hội An hoàn toàn tự tin khi được chọn là 1 trong 8 thành phố khác trong cả nước tham gia Đề án phát triển mạng lưới các thành phố sáng tạo nằm trong hệ thống thành phố sáng tạo UNESCO, thực hiện trong giai đoạn từ năm 2023 - 2030 với nội dung nghề truyền thống và văn nghệ dân gian. 

Chuyển đổi số, đưa du lịch Hội An ra thế giới phẳng

Để thực hiện xây dựng thành phố sáng tạo, một trong những yêu cầu với Hội An là chuyển đổi số. Trong đó, Hội An xác định phát triển du lịch thông minh là xu hướng tất yếu trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay. 

Trong đó, việc kết hợp giữa bảo tồn và phát huy các giá trị dân gian, giá trị truyền thống với công tác số hóa, hiện đại hóa cách thức tổ chức, khả năng truyền tải thông tin và giới thiệu hình ảnh một cách nhanh chóng, tối ưu nhất. 

Chính vì vậy, trong thời gian qua, Hội An đã thực hiện một số dự án chuyển đổi số.

Trong đó, Hội An Metaverse là dự án đang từng bước thực hiện chuyển đổi số hệ thống thông tin du lịch Hội An, đưa hình ảnh Hội An lên nền tảng vũ trụ ảo của Bizverse. Cụ thể, các di tích, điểm tham quan trong khu phố cổ và các làng nghề truyền thống ở Hội An sẽ được số hóa bằng hình ảnh 3D, xây dựng không gian 360 Space, thuyết minh của hướng dẫn viên giọng địa phương bằng công nghệ AI tại các điểm… 

Thông qua công nghệ này, du khách sẽ có cái nhìn thật hơn về hình ảnh Hội An.

Mục đích của dự án cũng nhằm định hướng khai thác du lịch Hội An trên nền tảng thực tế ảo nhằm thúc đẩy các hoạt động truyền thông, xúc tiến, giới thiệu hình ảnh của Hội An đến bạn bè trong nước và quốc tế trên các nền tảng số.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Hội An - nhận định: “Có thể nói, Hội An từ thành phố di sản đến thành phố sáng tạo chắc chắn sẽ nhận được những cơ hội và triển vọng mới. Thành phố sẽ được mở rộng giao lưu, hợp tác với các thành phố trong khu vực và trên thế giới, tranh thủ các ý tưởng, sáng kiến trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của địa phương, nâng cao sức sáng tạo và phát huy các thế mạnh nội tại để đưa Hội An vươn lên một tầm cao mới. 

Để làm được điều đó, TP.Hội An rất cần sự chung tay, quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền, nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức sáng tạo trong và ngoài thành phố Hội An để từng bước thực hiện tốt công tác chuyển đổi số và ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực sự trở thành một thành phố sáng tạo trong mạng lưới toàn cầu của UNESCO và là một điểm đến lý tưởng trong lòng du khách trong nước và quốc tế”. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn