MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân Trà Quế dâng lễ vật tại ngày hội. Ảnh: Trung tâm Văn hóa Hội An

Hội An: Người dân, du khách đội mưa xem lễ hội cầu bông ở làng rau di sản

THÙY TRANG LDO | 28/01/2023 12:12

Hội An - Sáng 28.1, mặc dù có mưa lạnh nhưng nhiều người dân, du khách tại Hội An vẫn nô nức tham dự lễ hội cầu bông tại làng rau Trà Quế.

Mồng 7 tháng Giêng hàng năm tại làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà, TP Hội An), lễ hội cầu bông được tổ chức nhằm cầu mong mùa màng tươi tốt.

Tại đây, các bậc cao niên trong làng cử ra những người đại diện để cúng tế và đoàn nghinh thần là hai hàng cờ, theo sau kiệu thần kèm theo trống chiêng, các đồ gia lễ…

Lễ vật gồm: Con gà trống, mâm xôi màu hồng, hương đèn, hoa quả… Ngoài phần lễ còn có hoạt động hội hè, vui chơi để bà con giải trí, chuẩn bị bước vào năm mới với hy vọng nhiều tài lộc.

 Phần lễ được tổ chức trang trọng. Ảnh: Trung tâm Văn hóa Hội An

Lễ hội cũng là dịp để người dân trong làng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm. Ngay sau khi lễ hội Cầu Bông diễn ra xong, người dân ra đồng cuốc đất để bắt đầu một vụ gieo trồng mới.

Đặc biệt hơn, đây là năm đầu tiên sau khi làng rau Trà Quế đón nhận danh hiệu Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia “Nghề trồng rau Trà Quế”.

Đây là vinh dự không chỉ đối với người dân xã Cẩm Hà mà còn với người dân thành phố Hội An và là bước tiến quan trọng giúp Hội An trên con đường gia nhập vào mạng lưới “Thành phố sáng tạo UNESCO”.

 Người dân du khách đội mưa xem lễ hội. Ảnh: Trung tâm Văn hóa Hội An

Làng rau Trà Quế nằm ngay bên cạnh sông Cổ Cò, nước ngọt của dòng sông đã tưới tắm hình thành nên những vựa rau mơn mởn, tốt tươi. Và hiện nay, Trà Quế là một trong những địa điểm du lịch không thể bỏ lỡ khi về với Hội An. Chỉ cách trung tâm phố cổ tầm 3km, cách Đà Nẵng tầm 20km, làng rau nằm trên trục giao thông thuận lợi nên rất tiện cho du khách ghé đến tham quan khám phá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn