MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Josep Bartomeu và vết nhơ ở hồi cuối

MINH ĐỨC LDO | 14/04/2020 12:00

Ở những năm cuối nhiệm kỳ Chủ tịch ở Barcelona, uy tín và quyền lực của Josep Bartomeu đã bị giảm sút nghiêm trọng khi vướng vào hàng loạt những vụ lùm xùm tai tiếng.

“Trùm cuối” Josep Bartomeu là đầu mối của mọi vấn đề

Nội tình Barcelona hiện tại có lẽ không khác gì những thước phim Hollywood, vừa hài hước đến cay đắng với đủ sự gay cấn, hồi hộp. Tờ ESPN miêu tả cuộc binh biến tại sân Nou Camp giống hệt như nội dung phim “Game of Thrones” (Trò chơi vương quyền), khi tất cả đều muốn củng cố vị trí, thế lực trước cuộc bầu cử mùa hè 2021.

Vụ việc 6 thành viên trong hội đồng quản trị Barcelona đồng loạt đệ đơn xin từ chức hôm 9.4 là “giọt nước làm tràn ly” nhưng cũng chỉ là bề nổi của sự việc. Báo chí Tây Ban Nha đã khẳng định, Bartomeu vốn đã biết trước hay nói chính xác, ông chính là người đã yêu cầu việc này. Ở nhiệm kỳ cuối, vị chủ tịch 57 tuổi chỉ muốn được phò tá bởi những đồng minh cùng phe nên đã đề nghị 4 quan chức dưới trướng là Phó Chủ tịch Emili Rousaud và Enrique Tombas, cùng các Giám đốc Silvio Elias và Josep Pont từ chức.

Trước đó hôm 8.4, Emili Rousaud đã nói trên tờ Marca rằng cảm thấy bị phản bội khi Bartomeu thực sự yêu cầu ông từ chức với những lý do vô lý. Cuối cùng, Rousaud và “tổ” của mình quyết định đệ đơn từ chức, không chỉ 4 mà cả 6 người. Theo quy định của Barca, Bartomeu dù là Chủ tịch nhưng không có sa thải thành viên trong Ban lãnh đạo, chỉ có thể giáng chức họ hoặc điều đi các vị trí khác. Nhóm của phó Chủ tịch Emili Rousaud không muốn ngồi những chiếc ghế “hữu danh vô thực” nên đã chấp nhận yêu cầu từ chức.

Trước khi đi, nhóm này cũng không quên để lại bức thư nhằm công kích thẳng cách quản lý và những lùm xùm dưới thời Bartomeu. Trong đó, nhóm nhắc đến cách xử lý tệ hại của Barca trước tác động của dịch COVID-19, cũng như những tai tiếng từ vụ “Barcagate” - tin tặc liên tục đăng bài tấn công các ngôi sao, cựu cầu thủ và cả các ứng viên tranh cử tại Barca. Tất cả đều là những sự việc có ít nhiều liên quan đến Bartomeu, thậm chí được cho là do vị Chủ tịch 57 tuổi đạo diễn bởi công ty truyền thông I3 Ventures đã nhận hàng triệu Euro từ Barca. 

Chỉ trong vài tháng đầu năm 2020, Josep Bartomeu liên tục được réo tên lên các mặt báo với hướng tiêu cực, khi không có vụ việc lùm xùm nào tại Barcelona không có bàn tay ông nhúng vào. Ngoài mặt và trên các phương tiện truyền thông, Bartomeu luôn dành những lời khen có cánh cho các ngôi sao Barca. Nhưng Messi cũng thừa khôn ngoan để hiểu, anh và các đồng đội đã vướng vào những tai tiếng từ tin tặc, những đấu đá không cần thiết với Eric Abidal và cả scandal không chịu giảm lương là vì ai?

Tất cả đều do một “ông trùm” không biết giấu mặt giật dây.

Josep Bartomeu có ngồi vững đến cuối nhiệm kỳ?

Nhắc lại lá thư nhóm cựu lãnh đạo Barcelona gửi đến Chủ tịch Josep Bartomeu trước khi từ chức, nội dung có đề cập đến một chi tiết rất quan trọng: “Chúng tôi từng đề xuất khi hoàn cảnh cho phép, CLB nên tiến hành một cuộc bầu cử mới để tìm ra cách thức quản lý tốt nhất”.

Lá thư được đăng trên tờ báo tiếng Catalan - La Vanguardia như một biện pháp nhằm gây áp lực, khiến Bartomeu buộc lòng phải từ chức và tổ chức một cuộc bầu cử mới vì “điều đó tốt cho đội bóng”. Tuy nhiên, thông điệp được Barcelona gửi đi là Bartomeu sẽ không từ chức. Điều này cũng là hoàn toàn có thể hiểu bởi phía đồng minh của vị chủ tịch 57 tuổi giải thích, đây không phải là hoàn cảnh cho phép và cũng chưa đủ yếu tố để làm việc này.

Ngày xuất hiện những tin đồn Messi muốn rời Barca theo dạng tự do vì không còn thấy hạnh phúc, nhiều người đã nghĩ về ngày tàn của kỷ nguyên Bartomeu. Nếu mất trắng ngôi sao lớn nhất đội, vị chủ tịch 57 tuổi sẽ gặp rắc rối nhưng giờ thì ông vẫn bình an. Nhất là khi, Messi vẫn đang có những động thái muốn gắn bó. Dù sao nhiệm kỳ làm Chủ tịch của Bartomeu sẽ kết thúc vào tháng 6.2021, siêu sao người Argentina cũng không cần phải vội.

Một trường hợp khác khiến đội chủ sân Camp Nou phải tổ chức bầu cử ngay lập tức là khi 75% số thành viên Ban lãnh đạo từ chức. Hội đồng quản trị của Barca thực sự có xáo trộn khi 6 thành viên đồng loạt rút nhưng Bartomeu vẫn còn 12 phụ tá khác ở cấp lãnh đạo đã cam kết sẽ ở lại. Trong năm cuối của nhiệm kỳ, Bartomeu sẽ bổ sung những gương mặt mới và tạm yên tâm đến ngày “hạ cánh”.

Dù sao, Josep Bartomeu cũng sẽ không thể tiếp tục ứng cử vì đã làm việc đủ 2 nhiệm kỳ trên cương vị lãnh đạo (chủ tịch và phó chủ tịch). Tuy nhiên, nhiều người muốn ông ra đi càng sớm càng tốt, sau những gì đã diễn ra. Ứng cử viên tranh chức Chủ tịch Barcelona - ông Victor Font nhận xét, “Gã khổng lồ xứ Catalan” hiện giờ đứng trước nguy cơ “phá sản và suy đồi đạo đức”. Nhiều cổ động viên đồng tình với quan điểm này và quy mọi trách nhiệm lên Bartomeu.

Ở đội bóng vĩ đại như Barcelona, không ai muốn để lại tiếng xấu trong lịch sử đội bóng. Thế nhưng với Josep Bartomeu, những tháng ngày sóng gió hiện tại chắc chắn sẽ là “vết nhớ” khó phai đến mãi về sau...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn