MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kết hợp cải lương với rap

Ngọc Dủ LDO | 14/07/2023 08:16

Những bộ môn nghệ thuật truyền thống như cải lương, tuồng, chèo... nên được làm mới để tiếp cận khán giả trẻ, mở rộng phân khúc người nghe.

Thời gian qua, màn kết hợp đáng chú ý nhất là giữa NSND Bạch Tuyết và Wowy trong MV “Tia sáng cuối cùng”. Đây được xem là lần đầu cải lương kết hợp với rap - một thể loại âm nhạc tưởng chừng chỉ có người trẻ, giới underground mới thưởng thức, quan tâm.


Bất ngờ, khi sản phẩm vừa ra mắt, khán giả đã chú ý. Bằng chứng, sau hơn 1 ngày phát hành, ca khúc thu về hơn 200.000 lượt xem và hiện đạt top 25 trending YouTube. Hiện tại đã đạt hơn 500.000 lượt xem.


Thời gian qua, ở nước ta, nhiều chương trình rap ra đời, kéo theo một lượng lớn khán giả yêu thích dòng nhạc này.


Với cải lương, có thể nói, thời gian qua, các sân khấu, chương trình truyền hình dành cho cải lương không nhiều. Do đó, việc các nghệ sĩ gạo cội như Bạch Tuyết mong muốn “trẻ hóa” cải lương để tiếp cận khán giả trẻ là điều đáng hoan nghênh.


Tuy nhiên, nhiều khán giả lại cho rằng, họ cảm thấy lạc lõng, không thoải mái khi nghe nhạc rap kết hợp với cải lương vì không tìm được sự giao thoa và liên quan.


Liệu rằng có phải bao giờ việc làm mới nghệ thuật truyền thống cũng phù hợp và được đón nhận?


Hiện tại, thị trường đang vận hành theo một hướng khác. Trong đó, gu của khán giả trẻ - đối tượng chiếm phần lớn trong thị trường nhạc số - tác động không nhỏ. Làm mới âm nhạc được xem là việc cần làm của nghệ sĩ, ca sĩ trong bối cảnh hiện tại, khi khán giả luôn đòi hỏi cái mới và sự thay đổi trong thị trường diễn ra liên tục.


Nhưng chính điều này cũng đặt ra thách thức không nhỏ đối với các nghệ sĩ khi mà làn ranh giữa “đột phá” và “phá hỏng” nét đẹp của âm nhạc truyền thống vốn rất mong manh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn