MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tài tử Choi Min Sik. Ảnh: Nhà sản xuất

Kêu gọi giảm giá vé xem phim, tài tử Hàn bị chỉ trích

An Nhiên LDO | 21/08/2024 15:58

Giáo sư Lee Byung Tae của KAIST (Hàn Quốc) công khai chỉ trích Choi Min Sik khi nam tài tử cho rằng, giá vé xem phim hiện nay quá cao.

Hankook Ilbo đưa tin ngày 21.8, màn chỉ trích công khai của giáo sư Lee Byung Tae với tài tử Choi Min Sik đang gây chú ý tại Hàn Quốc.

Theo đó, khi xuất hiện trong chương trình "Sohn Suk Hee's Questions" (tạm dịch: Những câu hỏi của Sohn Suk Hee) phát sóng ngày 17.8 trên MBC, nam diễn viên đã bày tỏ quan điểm trước vấn đề giá vé xem phim tăng cao.

"Giá vé không phải đã tăng nhiều rồi sao? Chúng cần phải giảm xuống. Với giá vé hiện tại là 15.000 won (11,3 USD/280 nghìn đồng), tại sao mọi người lại đến rạp khi họ có thể ở nhà và xem nhiều phim trên các dịch vụ phát trực tuyến?" - nam tài tử cho biết.

Theo ông, giá vé đắt đỏ là một trong những yếu tố góp phần gây nên cuộc khủng hoảng hiện nay trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Tuy nhiên, giáo sư Lee lại đưa ra quan điểm hoàn toàn trái ngược, cho rằng: "Rạp chiếu phim là doanh nghiệp tư nhân, không phải là nhóm quyền lực, vì vậy việc kêu gọi giảm giá khó có thể là lập trường có nguyên tắc".

Đồng thời, Lee Byung Tae viện dẫn logic thị trường, lập luận nếu việc giảm giá có thể thu hút nhiều người xem hơn và tăng lợi nhuận thì các công ty sẽ làm như vậy mà không cần phải được yêu cầu.

"Nếu người tiêu dùng có thể quyết định giá thị trường thì sẽ không có doanh nghiệp hay nền kinh tế và do đó cũng không có nghề diễn viên. Trong thời kì đại dịch, khi các rạp chiếu phim đang bên bờ vực phá sản, liệu Choi Min Sik có bao giờ quyên góp thu nhập của mình để giúp đỡ các rạp chiếu phim không?".

Theo giáo sư Lee, giá vé tăng gần đây là do các yếu tố không thể tránh khỏi như lạm phát. "Lãi suất cho vay đã tăng, dẫn đến tiền thuê nhà cao hơn. Việc tăng lương tối thiểu đã làm tăng chi phí cho cả nhân viên vệ sinh rạp chiếu phim. Sau đó là chi phí bản quyền phim".

Lee Byung Tae cho biết thêm, các rạp chiếu phim không kiếm tiền chủ yếu từ việc bán vé mà từ việc bán các sản phẩm như bỏng ngô và đồ uống - vốn có lợi nhuận cao hơn.

Tuy nhiên, Hankook Ilbo cho hay, một bộ phận công chúng bày tỏ sự ủng hộ với quan điểm của Choi Min Sik. Đơn cử như vào tháng 6, tổ chức People's Solidarity for Participatory Democracy đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (KFTC) nghi ngờ có sự thao túng giá giữa 3 chuỗi rạp chiếu phim lớn, trong đó có CGV.

Họ cho rằng, giá vé quá cao không chỉ gây gánh nặng cho người đi xem phim mà còn đe dọa sự tồn vong của toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh. Giá vé trung bình, năm 2019 là 12.000 won (vào cuối tuần), đã tăng lên 15.000 won sau dịch COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn