MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các tác phẩm trong tuyển tập "Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn" trưng bày tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Thùy Trang

Khai mạc trưng bày sách văn học công nhân và những tác phẩm đạt giải

Huyền Chi LDO | 25/12/2023 18:59

Không gian trưng bày sách "Văn học công nhân và những tác phẩm được giải của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam" được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Chiều 25.12, Chi hội Nhà văn Công nhân tổ chức khai mạc trưng bày sách "Văn học Công nhân và những tác phẩm được giải của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam".

Phối hợp tổ chức với Hội Nhà văn Việt Nam có Thư viện Quốc gia Việt Nam và có sự chỉ đạo, phối hợp của Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam.

Phát biểu tại khai mạc trưng bày, ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: "10 ngày trưng bày những tác phẩm này là hoạt động ý nghĩa với công đoàn và công nhân Việt Nam. Giai cấp công nhân đã ra đời hơn 100 năm, tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng đã hoạt động 94 năm.

Hiện nay, cả nước có khoảng 26 triệu công nhân viên chức. Tuy nhiên, đời sống công nhân vẫn còn nhiều vấn đề, nhất là 6 triệu công nhân ở các khu công nghiệp, vẫn còn thiếu thốn về đời sống vật chất và tinh thần.

Sau 2 năm tổng kết Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn, đã có 13 tác phẩm truyện ngắn, 11 tiểu thuyết được vinh danh. Tổng Liên đoàn Lao Động mong muốn trên cơ sở các tác phẩm này, ta có thể chuyển hóa thành các sản phẩm truyền thông, đa phương tiện hoặc dựng thành phim”.

Ông Vũ Mạnh Tiêm phát biểu tại lễ khai mạc trưng bày. Ảnh: Thùy Trang

Theo nhà thơ Lê Tuấn Lộc - Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Công nhân, sách trưng bày là các tác phẩm văn học công nhân và sách được giải thưởng trong khoảng từ năm 1953 đến 2023, qua những kỳ giải thưởng văn học công nhân của Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam.

"Thực ra, mầm mống của văn học công nhân có từ năm 1934 với tiểu thuyết "Lầm than" của Lan Khai, viết về thợ mỏ. Nhưng phải đến cuối năm 1952 mới có giải thưởng văn học. Tháng 4.1953, giải thưởng văn học được công bố và tiểu thuyết "Vùng Mỏ" của Võ Huy Tâm, giải Nhất, được xuất bản ngay năm 1953.

Chuyên đề văn học công nhân bắt đầu từ đó. Đến năm 2023, sau thành công của Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn, đây là sự kiện trưng bày sách về Văn học công nhân lần đầu tiên của Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức mà các tác phẩm được đưa ra có hệ thống theo thời gian và theo chuyên đề văn học", nhà thơ Lê Tuấn Lộc chia sẻ

Nhà thơ Lê Tuấn Lộc cho biết việc phân giai đoạn theo 4 thời kỳ cũng chỉ là tương đối. Có những tác giả đã được giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước, xuất hiện trong nhiều giai đoạn hoặc có những sách xuất bản ở giai đoạn 1 nhưng đến giai đoạn 3 mới được giải.

Giai đoạn 1, lấy năm tác phẩm "Vùng Mỏ" được giải và được xuất bản tháng 4.1953 đến năm 1965, kết thúc 5 năm, kế hoạch 1960-1965.

Giai đoạn 2 từ 1966, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mở rộng ra miền Bắc Việt Nam đến kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, 1975.

Giai đoạn 3 từ 1976 đến 1987, khi có Nghị định 176 của Chính phủ để bắt đầu thời kỳ đổi mới.

Giai đoạn 4 từ 1988 đến 2023, với cột mốc là Lễ trao giải cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn tháng 11.2023.

Thời gian trưng bày diễn ra từ ngày 25.12.2023 đến 5.1.2024.

Các tác phẩm văn học công nhân được trưng bày. Ảnh: Thùy Trang

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn