MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, đoàn khảo cổ đã tiến hành khai quật khảo cổ trên diện tích 300 m2 tại vị trí quanh khu vực đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, đền thờ vua Lê Đại Hành và khu Cánh đồng Nội trong. Ảnh: NT

Khai quật khảo cổ tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư

NGUYỄN TRƯỜNG LDO | 15/04/2021 16:47

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và các chuyên gia về Di sản Văn hóa thực hiện nghiên cứu khai quật khảo cổ tại Khu Di tích Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình).

Theo đó, được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và các chuyên gia về Di sản Văn hóa thực hiện nghiên cứu khai quật khảo cổ tại di tích Cố đô Hoa Lư và các địa điểm mộ gạch Đền Hạ (Gia Lâm), Đồi Cò (Gia Tường) và Đồi Chùa (Liên Sơn) ở các huyện Hoa Lư, Nho Quan và Gia Viễn.

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, đoàn khảo cổ đã tiến hành khai quật trên diện tích 300m2 tại vị trí quanh khu vực đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, đền thờ vua Lê Đại Hành và khu Cánh đồng Nội trong.

Bước đầu đã tìm thấy các dấu tích nền móng kiến trúc xuất lộ trong các hố khai quật thuộc các thời kỳ khác nhau, từ giai đoạn Đại La cho đến thời Đinh - Tiền Lê ở thế kỷ thứ X.

Đợt khai quật này có ý nghĩa quan trọng, góp phần bổ sung thêm tư liệu lịch sử, văn hóa phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu về Kinh đô Hoa Lư - nơi trị vì của vương triều Đinh - Tiền Lê và Lý, gắn với Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầy đủ đầu tiên của nước ta.

Dựa trên những kết quả nghiên cứu trên là cơ sở để tiến hành xây dựng bản đồ phân bố khu di tích khảo cổ phục vụ kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư theo hướng phát triển bền vững.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn