MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Không gian Tết xưa được tái hiện tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Quang Đại

Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên rực rỡ đón Xuân mới

QUANG ĐẠI LDO | 10/02/2024 09:24

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đã có một diện mạo mới chào đón du khách và người dân mọi miền về thăm quê Bác Hồ.

Cuối năm về thăm quê Bác tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), nhiều du khách ngỡ ngàng và thích thú trước một không gian hoàn toàn mới, rực rỡ và linh thiêng.

“Có rất nhiều tiểu cảnh được xây dựng, với thiết kế bài bản, chỉn chu, đẹp, mang ý nghĩa sâu xa, vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa xứ Nghệ, vừa mang nét hiện đại, trang nghiêm, phù hợp với khu di tích là quê hương của lãnh tụ vĩ đại của dân tộc” – anh Phan Đức Tiến (quê huyện Duy Tiên, Hà Nam) chia sẻ.

Vẻ đẹp của không gian Tết tại quê hương Bác Hồ. Ảnh: Quang Đại

Giám đốc Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên Nguyễn Bảo Tuấn cho biết: “Tết Nguyên đán là dịp lễ thiêng liêng của dân tộc, với tâm thức hướng về cội nguồn, có rất nhiều đoàn khách và người dân trong nước cũng như nước ngoài về thăm quê Bác.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên cũng là nơi hành hương, ngắm cảnh, vui chơi của các tầng lớp nhân dân và các em thiếu nhi.

Do đó, ngay từ cuối năm 2003, Ban Giám đốc Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đã lên kế hoạch chỉnh trang, xây dựng, tạo diện mới cho khu di tích để chào Xuân mới, đón các đoàn khách và đồng bào về thăm quê Bác".

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An trải nghiệm không gian Tết xưa trên quê Bác Hồ. Ảnh: Quang Đại

Chị Phan Quý, cán bộ Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết: Dịp cuối năm, cán bộ, công nhân viên, người lao động Khu di tích tất bật với nhiệm vụ trang trí không gian Tết, tái hiện lại với những mái nhà tranh theo phong cách dân gian, với những nét văn hóa, phong tục đón Tết đặc trưng của dân tộc, các đồ dụng cụ, bắp ngô, củ khoai, chữ thư pháp...

“Bên cạnh đó, chúng tôi muốn mọi người đến đây, cùng ngược dòng thời gian ngắm nhìn kí ức Tết xưa thông qua những bức ảnh lãng mạn và đầy ý nghĩa để cùng hoài niệm, cảm nhận không khí Tết đơn sơ nhưng tràn đầy yêu thương. Bên cạnh đó, còn có những không gian rợp cờ hoa, những đảo hoa, giỏ hoa hay những cây đào, cây mai … với mong muốn du khách đến quê Bác vừa tham quan, vừa có những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa bên gia đình, bạn bè và người thân” - chị Phan Quý chia sẻ.

Diện mạo mới tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ảnh: Quang Đại

Trước đó, trong 4 ngày (từ 29 Tết đến mồng 2 Tết) năm Quý Mão 2023, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đón 608 đoàn; 9.527 người về dâng hương, tham quan, du lịch.

Dịp Tết Nguyên đán, dự kiến rất nhiều đoàn khách từ trung ương đến địa phương, trong đó có nhiều đoàn nước ngoài và rất đông các gia đình, du khách đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Do đó, Bản Quản lý Khu di tích đã bố trí cán bộ, nhân viên trực xuyên Tết để phục vụ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn