MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
2022 là năm thứ hai chùa Phúc Khánh tổ chức lễ cầu an theo hình thức trực tuyến. Ảnh: CPK

Khuyến khích cầu an theo hình thức trực tuyến

Hương Mai LDO | 18/02/2022 12:19

Vào mỗi dịp đầu năm, nhiều người dân vẫn giữ nếp quen thuộc tìm về cửa chùa nhờ các thầy cúng sao hóa giải vận rủi dù đây không phải nghi lễ truyền thống của Phật giáo. Vài năm gần đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) có văn bản chính thức không tổ chức dâng sao giải hạn, chỉ thực hành nghi lễ cầu an đúng chính pháp.

Theo ghi nhận, tại chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội), đại lễ cầu an đầu năm Nhâm Dần đã được tổ chức vào ngày 14 tháng Giêng vừa qua theo hình thức trực tuyến. Theo đó, các vị sư ngồi ở chính điện đọc kinh cầu nguyện, máy quay ghi lại hình ảnh và phát trực tiếp trên trang mạng xã hội là “Tổ Đình Phúc Khánh”, “Khuông Việt online” và “Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội”.

Trao đổi với Lao Động, Đại đức Thích Minh Đức, đại diện chùa Phúc Khánh cho hay: “Phật ở trong tâm mỗi người. Việc cầu nguyện dù bằng hình thức trực tiếp hay trực tuyến, chỉ cần người dân hướng tâm về Đức Phật với lòng thành kính cao nhất, ý nghĩa của buổi lễ sẽ không thay đổi”.

Đại đức Thích Minh Đức cho biết, người dân có sự thay đổi dần về nhận thức. Năm nay, lượng người dân đăng ký cầu an trực tuyến tăng hơn so với năm đầu tiên. Nhờ tinh thần thích ứng linh hoạt của Giáo hội trong hai năm qua nên bà con dần quen với hình thức đại lễ trực tuyến, sự chuyển dịch linh hoạt nhằm tránh dịch bệnh lây lan. Phật tại tâm vì thế ngày càng được lan tỏa.

Còn tại chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, Hà Nam), Thượng tọa Thích Quang Minh đã chủ trì khóa lễ tụng kinh Dược sư cầu quốc thái dân an tại điện Tam Thế chùa Bái Đính vào 12 tháng Giêng. Nhà chùa thực hành nghi lễ đảm bảo giãn cách, hạn chế số lượng không quá 20 người. Toàn cảnh khóa lễ được ghi hình và phát trực tuyến trên không gian mạng xã hội facebook.

Trước đó, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có văn bản gửi Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, tăng ni các chùa - cơ sở tự viện về việc tổ chức nghi lễ cầu an Tết Nhâm Dần 2022 đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và các hoạt động mừng Xuân mới an vui.

Theo đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước tăng cường các bài giảng, pháp thoại, hướng dẫn thực hành thiền và các khóa tu, các buổi lễ cầu an online kết nối rộng rãi với đồng bào Phật tử trong nước và Việt kiều ở nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh, đem đến tinh thần lạc quan, sự bình an, giảm các tác động stress tâm lý do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong thời gian dài vừa qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn