MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kiếm tiền trên không gian số: Sự nhập nhèm về bản quyền!

Hào Hoa LDO | 11/12/2021 12:30
Môi trường số đầy tiềm năng nhưng lại đang bị trục lợi bởi sự nhập nhèm về bản quyền tác phẩm. 

Sự nhập nhèm về bản quyền và những vụ trục lợi

Ngày 9.11, NSND Thu Hiền lên tiếng về việc BH Media đã lập kênh riêng mang tên nữ nghệ sĩ và khai thác các tác phẩm âm nhạc của bà trong suốt 5 năm. Không những thế, BH Media còn mạo danh NSND Thu Hiền trả lời khán giả trong các phần bình luận ở kênh YouTube mang tên bà. NSND Thu Hiền và gia đình không hề biết về sự việc này cho đến khi con gái của bà - chị Thanh Phương muốn đăng các tác phẩm của mẹ lên YouTube thì bị đánh bản quyền. 

Trao đổi với phóng viên Lao Động, chị Thanh Phương cho biết: “Khi sự việc xảy ra, tôi đã liên lạc làm việc với BH Media, nhưng họ lại có thái độ thách thức, không hề cầu thị”.

NSND Thu Hiền cho biết, bà không hề biết có kênh riêng trên YouTube. Sau khi gia đình phản ánh, các kênh này đã được đổi tên. Nhưng phía BH Media không có động thái làm việc với gia đình NSND Thu Hiền.

Theo thông tin từ chị Thanh Phương, sự việc trở nên căng thẳng, khi chị và gia đình NSND Thu Hiền muốn khởi kiện BH Media, thì công ty này có “đánh tiếng” để đại diện các bên hãng thu âm Bến Thành Audio, Hãng phim Trẻ... làm việc với gia đình.

BH Media đã mua các bản ghi âm từ các hãng băng đĩa như Bến Thành Audio, Hồ Gươm Audio, Hãng phim Trẻ... về gắn “Content ID” và khai thác, kinh doanh bản quyền tác phẩm trên các nền tảng số.

Chị Thanh Phương cho rằng: “Các hãng băng đĩa đã sai khi bán các bản thu âm mà không hề thông qua quyền tác giả, là mẹ tôi - NSND Thu Hiền. Trong các bản hợp đồng ký kết (nếu có), cũng chỉ có phần ký kết phát hành dưới định dạng CD, VCD. Khi đã số hóa các bản thu vật lý này, kinh doanh trên các nền tảng số, thì phải có sự liên hệ, ký kết và làm việc lại. Nhưng không hề có việc đó.

Phía BH Media đã sai khi mạo danh tên tuổi của NSND Thu Hiền để lập kênh riêng, mạo danh tên tuổi bà để trả lời bình luận của khán giả. Vụ việc của NSND Thu Hiền được phản ánh và thu hút sự quan tâm của dư luận từ 9.11, nhưng đến nay, gần một tháng trôi qua, BH Media vẫn hoàn toàn im lặng, không có động thái liên lạc và làm việc với gia đình NSND Thu Hiền về sự mạo danh trên.

Ngày 9.12, phóng viên Lao Động liên lạc với BH Media về vụ việc kéo dài của NSND Thu Hiền, đại diện truyền thông của BH Media cho biết, sẽ trao đổi lại với các cấp lãnh đạo và có câu trả lời sau.

“Hãy kiếm tiền một cách văn minh và sòng phẳng”

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - câu chuyện về văn hóa số, phát triển các lĩnh vực nghệ thuật trên nền tảng số đã được đặt ra. Đây là xu hướng phát triển tất yếu của Việt Nam và thế giới.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số, xã hội số, văn hóa số... vừa mang lại những cơ hội, vừa tạo ra thách thức mới trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật. Kinh doanh các tác phẩm nghệ thuật trên nền tảng số đang là lĩnh vực mới mẻ, đầy triển vọng, đầy tiềm năng.

Ca sĩ Tùng Dương cho rằng: “Môi trường số là xu hướng tất yếu, khi khán giả ngày càng có xu hướng xem, nghe nhạc ở đây. Nhất là trong bối cảnh dịch, khi tất cả các sân khấu, các hoạt động biểu diễn đều đóng cửa, môi trường số, các nền tảng số càng trở nên thịnh hành”.

Tuy nhiên, theo ca sĩ Tùng Dương: “Việc hợp tác, phát triển trên môi trường số cần phải được diễn ra văn minh, sòng phẳng. Các bên phải ngồi lại với nhau, cùng ký kết, có hợp đồng, có sự thỏa thuận, sự tôn trọng để không bên nào bị thiệt thòi, ảnh hưởng. Đặc biệt, khi khai thác các tác phẩm, phải có sự thông qua quyền tác giả”.

Một môi trường càng nhiều tiềm năng, càng cần đến sự văn minh, sòng phẳng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn