MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lần đầu tiên Lữ Mai sáng tác trường ca

T.Hương LDO | 16/12/2020 08:07
Sau chuyến công tác tới quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2019, nhà thơ - nhà báo Lữ Mai sáng tác trường ca “Ngang qua bình minh”.

NXB Văn học phát hành trường ca vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2020). Khắc họa hình tượng người chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, “Ngang qua bình minh” chia thành 8 chương: “Khởi tại Điêu Lương”, “Linh thoại”, “Ảo giác”, “Vẽ lại bình minh”, “Giấc mơ trổ vào thân sóng”, “Chuỗi ngày sao biển”, “Miền trong suốt”, “Trở về”. “Ngang qua bình minh” đoạt giải Ba cuộc thi “Sáng tác về biên giới và biển đảo giai đoạn từ năm 1975 đến nay” của Hội Nhà văn Việt Nam.

Sinh năm 1988, nhà thơ Lữ Mai hiện là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Chị đang công tác tại Ban Văn hóa - Văn nghệ, Báo Nhân Dân. Lữ Mai đã xuất bản nhiều tác phẩm đáng chú ý gồm “Giấc” (tập thơ), “Hà Nội không vội được đâu” (văn xuôi), “Linh hồ” (truyện ngắn), “Nơi đầu sóng” (tản văn)...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn