MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lan tỏa nét đẹp sông Hậu từ bộ môn thể thao chèo SUP

PHONG LINH - MỸ LY LDO | 27/04/2023 16:49
Nhiều du khách trong và ngoài tỉnh khi đến TP Cần Thơ bày tỏ thú vị khi trải nghiệm bộ môn thể thao dưới nước chèo SUP trên dòng sông Hậu. 

Ý tưởng khởi nghiệp từ sinh viên ngành y

Trước khi SUP xuất hiện và được ưa chuộng tại TP Cần Thơ, bạn Ngô Vỹ Khương (24 tuổi, sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ) tiếp xúc với môn này ở bãi biển Đà Nẵng.

Song, với ý tưởng lan tỏa bộ môn về miền Tây để du khách được trải nghiệm, Khương quyết định lập hội nhóm cho thuê chèo SUP tại Cần Thơ. 

 Ngô Vỹ Khương, trưởng một nhóm chèo SUP tại sông Hậu, Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh
 Chèo SUP trên sông Hậu tại Cồn Ấu, TP Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh

Nam sinh 9x chia sẻ, bắt đầu làm quen với bộ môn thể thao mới lạ bản thân phải học hỏi qua sách vở, bạn bè và mạng xã hội để nắm kiến thức cơ bản.

Sau thời gian trải nghiệm, người chơi dần rút kinh nghiệm riêng cho bản thân và truyền lại cho người khác. Tuy nhiên, để chèo SUP giỏi còn phụ thuộc vào sức mạnh của người chèo, dòng nước và gió.

"Nước ở sông, rạch miền Tây khá là nhẹ nhàng, yên ả, mình nghĩ đó là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn trải nghiệm cảnh đẹp sông nước, đắm mình vào vẻ đẹp nên thơ của nơi này. 

Ngoài ra, môn thể thao này cũng không giới hạn độ tuổi tham gia, trẻ em trên 10 tuổi vẫn có thể tham gia dưới sự hướng dẫn của người lớn và huấn luyện viên. Đây cũng là trải nghiệm du lịch gia đình hấp dẫn" - Khương chia sẻ. 

Bạn Lê Yến Nhi trải nghiệm chèo SUP. Ảnh: Phong Linh

Bạn Lê Yến Nhi (20 tuổi, du khách tại Cần Thơ) cho biết: “Đây là lần đầu tiên em chơi chèo SUP. Em biết đến bộ môn thể thao này qua các trang mạng xã hội.

Thấy thú vị nên em đã rủ bạn bè của mình đến đây để trải nghiệm. Dù là nữ nhưng em thấy bộ môn này không hề quá sức cũng như rất dễ chơi, chỉ cần nắm được kỹ năng chèo cơ bản”.

"Môn thể thao này mới lạ với mình vì chỉ xuất hiện ở Cần Thơ trong thời gian gần đây, trước đó mình chỉ thấy người ta chơi SUP ở bãi biển.

Nào ngờ, trải nghiệm ở sông Hậu lại thú vị không kém, nó tạo cho mình cảm giác được thư giãn khi thẻ lênh đênh theo dòng nước. Thi thoảng mình cũng nằm trên SUP thả trôi qua những con rạch nhỏ để ngắm nhìn cây cối. Mình nghĩ bộ môn này sẽ thích hợp cho người thích phiêu lưu cùng thiên nhiên" - bạn Trần Tấn Dũng (Hậu Giang) cho hay.

Khởi nghiệp từ tháng 11.2021, dịch vụ trải nghiệm bộ môn chèo SUP dọc sông Hậu của nhóm Vỹ Khương hiện đang được rất nhiều du khách trong và ngoài thành phố biết đến để giải trí, rèn luyện sức khỏe.

Nhờ mô hình kinh doanh này, Vỹ Khương tạo ra thu nhập cho bản thân và nhiều sinh viên khác cùng cộng tác khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

“Mỗi tuần có khoảng 3 - 4 chuyến khách đặt lịch chèo SUP. Riêng những dịp lễ thì mỗi ngày có thể lên đến 15, 20 SUP. Trung bình mỗi tháng mình có thể kiếm được 10 triệu đồng, giúp trang trải cuộc sống lẫn việc học” - Vỹ Khương chia sẻ.

Lan tỏa nét đẹp miền sông nước

Tour chèo SUP thường bắt đầu từ công viên Sông Hậu đi vào các con rạch nhỏ giữa cồn Ấu ra bến tàu nhỏ gần cầu Cần Thơ. Tại đó, người chơi có thể ghé lại ăn uống, nghỉ ngơi và chụp ảnh đến chiều thì về đón hoàng hôn trên sông. Hoặc nếu thích phiêu lưu, du khách cũng có thể kết hợp cắm trại qua đêm. 

 Đây là tuyến chèo thể thao kết hợp du lịch được nhiều người đánh giá phù hợp túi tiền, địa hình của TP Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh

Hiện tại, nhóm của Vỹ Khương đang hướng tới mục tiêu phát triển mô hình chèo SUP trở thành một nét đặc trưng của du lịch miền Tây sông nước nói chung và Cần Thơ nói riêng. Từ đó, thu hút được nhiều du khách biết đến. 

 Người trẻ mong muốn lan tỏa nét đẹp miền quê. Ảnh: Phong Linh

“Ở Việt Nam hiện có rất nhiều nơi tổ chức mô hình chèo SUP. Nếu ở biển, người ta chủ yếu chèo SUP để ngắm bình minh, hoàng hôn hay chụp ảnh thì khi đến với Cần Thơ mô hình chèo SUP sẽ được kết hợp với du lịch sinh thái.

Nơi đây người chơi sẽ được trải nghiệm và thư giãn cùng với thiên nhiên, giúp giải toả những căng thẳng trước khi tiếp tục công việc hằng ngày của mình.

Thật ra, mong muốn của chúng mình không hẳn là kiếm tiền trang trải cho việc học mà cốt lõi là để du khách khi đến với miền Tây phải xuýt xoa vì vẻ đẹp bình dị nơi đây” - Vỹ Khương chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn