MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hơn 1.000 hội viên phụ nữ mặc áo dài có họa tiết sen xếp thành chữ "Áo dài Sen Việt Nam". Ảnh: Hoàng Lộc

Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024 xác nhận 2 kỷ lục

CÔNG HÒA LDO | 13/07/2024 12:23

"Hành trình sắc sen Tây Hồ" và sự kiện "1.000 người mặc áo dài truyền thống có họa tiết sen" được công nhận kỷ lục Việt Nam tại Lễ hội Sen Hà Nội lần thứ nhất.

Tự hào sắc sen Hà Nội từ hành động nhỏ

Tại chương trình khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội lần thứ 1, sự kiện "Số người mặc áo dài truyền thống có họa tiết hoa sen nhiều nhất Việt Nam" (1.000 người) và Ngày hội đạp xe quanh Hồ Tây: Hành Trình Xanh - Sắc Sen Tây Hồ có số lượng người tham gia nhiều nhất Việt Nam (7.000 người) được xác nhận đạt là kỷ lục Việt Nam.

Bà Nguyễn Như Đào (52 tuổi, sống tại quận Tây Hồ) vinh dự là 1 trong 1.000 người góp mặt tạo nên kỷ lục này cho biết, bà rất vui và tự hào vì đã được tham dự sự kiện này. Hoạt động vừa là sân chơi đầy ý nghĩa cho phụ nữ trên địa bàn Hà Nội, vừa là điểm nhấn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Theo bà Đào, áo dài truyền thống đã toát lên vẻ đẹp cho người phụ nữ Việt Nam từ bao đời nay, và đặc biệt hơn trong lễ hội lần này, hơn 1.000 người mặc áo dài truyền thống có họa tiết sen trên áo để giới thiệu đến du khách gần xa hình ảnh sen Hà Nội.

"Trong thời gian tới nên phát động để chị em phụ nữ, công nhân viên chức nhà nước mặc áo dài này vào các ngày đầu tuần hay các sự kiện tại đơn vị", bà Đào cho biết thêm.

UBND Quận Tây Hồ đón nhận 2 kỷ lục Việt Nam. Ảnh: Hoàng Lộc

Cũng tại lễ hội lần này, 7.000 người tham gia đạp xe quanh hồ Tây cũng được xác lập kỷ lục Việt Nam. Bà Dương Thị Hiền (46 tuổi, là một người dân quận Tây Hồ phấn khởi cho biết, vào ngày 14.7 tới đây, một sự kiện quan trọng diễn ra khi có cùng lúc 7.000 người đạp xe quanh khu vực hồ Tây.

Theo bà Hiền, bà cũng vinh dự khi được góp phần tham gia để đạt kỷ lục Việt Nam, tham gia sự kiện với mong muốn, giới thiệu đến nhiều người tinh thần đoàn kết, chung tay bảo vệ môi trường quanh khu vực hồ Tây nói riêng và cả nước nói chung.

"Thông qua đây, mình lan truyền hành động bảo vệ môi trường, tuy là hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng. Tôi mong lễ hội sẽ được tổ chức thường niên để sen Tây Hồ được quảng bá rộng rãi, để tiếp tục kêu gọi cộng đồng bảo vệ môi trường sen và phát huy những văn hóa liên quan đến sen Tây Hồ", bà Hiền cho biết thêm.

Thông điệp bảo vệ môi trường và quảng bá sen Hà Nội

Trao đổi với Lao Động, bà Bùi Thị Lan Phương - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, để đạt được xác nhận kỷ lục Việt Nam về sự kiện nhiều người mặc áo dài truyền thống có họa tiết sen, hơn 1.000 chị, em phụ nữ đã tham gia hoạt động trình diễn áo dài trên nền nhạc, ghép chữ áo dài sen Việt Nam.

Hơn 1.000 hội viên, phụ nữ mặc áo dài truyền thống có họa tết sen tại Lễ hội Sen Hà Nội lần thứ 1. Ảnh: Hoàng Lộc

Theo bà Lan Phương, hoạt động 7.000 người đạp xe quanh hồ Tây vào ngày 14.7 tới đây là một hoạt động lan tỏa tinh thần đoàn kết, vì có sự góp mặt của nhiều người dân đến từ nhiều nơi, nhiều đơn vị trên địa bàn Hà Nội. Đây cũng là hoạt động nhằm kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường để cuộc sống thêm xanh hơn.

Đây là 2 sự kiện lớn nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Sen Hà Nội lần thứ 1 được tổ chức tại quận Tây Hồ. Từ chia sẻ của người dân, người tham gia các hoạt động trên, UBND quận xem xét để có hướng tổ chức các hoạt động trong thời gian tới.

"Cũng tại Lễ hội Sen lần này, nhiều hoạt động như: Hội nghị Nâng cấp chất lượng dịch vụ và kết nối điểm đến du lịch của quận Tây Hồ với các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn TP Hà Nội năm 2024, đêm nhạc Trịnh Công Sơn, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP Tây Hồ nhằm phát huy những giá trị truyền thống mà sen mang lại”, bà Lan Phương cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn