MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lee Joon Gi diễn tốt, lăn xả nhưng chưa thể giúp phim tăng rating. Ảnh: Nhà sản xuất

Lí do màn tái xuất của Lee Joon Gi chưa bứt phá

An Nhiên LDO | 14/09/2023 21:54

Cuối tuần qua, Lee Joon Gi trở lại màn ảnh nhỏ với phim giả tưởng sử thi “Biên niên sử Arthdal 2”. Tuy nhiên, tác phẩm chưa thể bứt phá về tỉ suất người xem.

4 năm sau khi kết thúc mùa 1, phim “Biên niên sử Arthdal” (Arthdal Chronicles) trở lại với mùa 2, xoay quanh câu chuyện tại vùng đất thần thoại Arth gần một thập kỉ sau.

Trong hơn 8 năm, Arthdal ​​đã thành công trong việc trấn áp cuộc nổi loạn lớn của các bộ tộc bị Targon tàn sát trong mùa 1 và Ago cuối cùng đạt được sự thống nhất của 30 bộ tộc dưới sự lãnh đạo của Eun Seom/Sa Ya (Lee Joon Gi) sau 200 năm.

Khi cuộc chiến giữa các đội quân hùng mạnh bắt đầu, cuộc chiến giữa thủ lĩnh Vương quốc Arthdal ​​- Ta Gon (Jang Dong Gun) và Liên minh Ago - Eun Seom là điều không thể tránh khỏi.

Dù nhận được sự kỳ vọng từ truyền thông và khán giả khi thay dàn diễn viên từ Song Joong Ki và Kim Ji Won sang Lee Joon Gi và Shin Se Kyung, tuy nhiên “Biên niên sử Arthdal 2” chưa bứt phá về tỉ suất người xem.

Theo Nielsen Korea, phim lần lượt đạt rating trung bình là 5% và 4,6% cho 2 tập đầu, lên sóng vào cuối tuần qua, thấp hơn hẳn so với tỉ suất của mùa 1, lần lượt đạt rating 6,7% và 7,3%.

Lee Joon Gi hết mình vì vai diễn

Trải qua 2 tập chiếu, truyền thông dành lời khen cho cốt truyện, đặc biệt là màn thể hiện của Lee Joon Gi.

Trên màn ảnh, tài tử hóa thân chân thực hình ảnh Eun Seom - hiện thân của người anh hùng đã đánh bại Aramoon. Những phân cảnh hành động của anh cũng được đánh giá cao, cho thấy sự lăn xả.

Enter Media đánh giá, từng có nhiều ý kiến ​​trái chiều về việc chọn Lee Joon Gi và Shin Se Kyung đảm nhận Eun Seom và Tan Ya, tuy nhiên, khi phim lên sóng, diễn xuất của cả hai đã đủ xoa dịu sự lo lắng của người xem.

Shin Se Kyung, Lee Joon Gi trong phim “Biên niên sử Arthdal 2”. Ảnh: Nhà sản xuất

Đáng nói, khi tham gia dự án này, Lee Joon Gi dồn nhiều tâm huyết: “Vì thế giới trong phim không có thật nên việc tưởng tượng nó khi diễn xuất là điều đặc biệt khó khăn. Để không mất đi sự nhập tâm vào nhân vật, tôi quyết định không về nhà và chỉ sống ở phim trường.

Không dễ để làm quen với các nhân vật, tên tuổi, thế giới quan... và tôi sợ rằng mình sẽ quên hết sau khi rời phim trường. Đó là lí do tại sao tôi quyết định ở lại đó” - anh bộc bạch.

Nam diễn viên tiết lộ thêm, anh hầu như không ngủ cho đến khi hoàn thành việc quay tập 10.

Các nhân vật có sự trùng lặp, dễ đoán

Không thể phủ nhận, nhắc đến Lee Joon Gi, truyền thông, khán giả đều dành lời khen cho sự nỗ lực, kỹ năng diễn xuất của anh. Tuy nhiên, vài năm gần đây, sự nghiệp của tài tử 8X đang có dấu hiệu chững lại.

Số đông đánh giá, nguyên nhân là do, các tác phẩm Lee Joon Gi chọn kịch bản có mô tuýp khá giống nhau - đều là các anh hùng đứng lên chiến đấu vì công lí, và họ có quá khứ tổn thương.

Từ “Người tình ánh trăng”, “Luật sư vô pháp”, “Công tố viên chuyển sinh”... hay gần nhất là “Biên niên sử Arthdal 2”, khán giả đều dễ dàng nhận ra điểm chung trong các nhân vật mà Lee Joon Gi đảm nhận.

Điều này khiến người xem dễ đoán được cốt truyện, kết thúc của phim nên dần cảm thấy nhàm chán khi ngồi trước màn hình.

Nam diễn viên đảm nhận các vai diễn được xây dựng theo mô tuýp khá giống nhau. Ảnh: Nhà sản xuất

Chính bản thân tài tử 8X cũng thú nhận, sau màn hóa thân trong phim “Luật sư vô pháp”, anh gần như bị các đạo diễn - biên kịch “đóng khung” với hình tượng này. Đây là một trong những lí do khiến anh gặp khó trong việc lựa chọn kịch bản.

Dù vậy, số đông vẫn kỳ vọng, với cốt truyện gay cấn, những cuộc chiến liên tiếp, cùng màn hóa thân hết mình của dàn diễn viên “Biên niên sử Arthdal 2”, phim sẽ sớm lấy lại sức hút trên đường đua rating.

Bên cạnh đó, khán giả cũng mong đợi vào màn tái xuất “chất lượng” trong tương lai của Lee Joon Gi với kịch bản mới mẻ, nhân vật đa dạng hơn so với hiện tại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn