MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jang Da Ah là một trong những diễn viên mới, nổi tiếng nhờ đóng phim học đường. Ảnh: Nhà sản xuất

Lí do nhà sản xuất phim Hàn nỗ lực tìm kiếm diễn viên tân binh

An Nhiên LDO | 10/04/2024 06:00

Giữa bối cảnh cát-xê diễn viên nổi tiếng ngày càng tăng, các nhà sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc quyết tâm chiêu mộ diễn viên mới có cả kĩ năng diễn xuất lẫn ngoại hình.

Thời gian qua, nhiều công ty sản xuất phim truyền hình tại Hàn Quốc bày tỏ mối lo ngại về việc cát-xê của các diễn viên nổi tiếng liên tục tăng, dẫn đến chi phí sản xuất phim tăng theo.

Trước tình hình đó, nhiều nhà sản xuất đã nỗ lực tìm hướng đi mới. Một trong số đó là tìm kiếm các diễn viên tân binh có cả kĩ năng diễn xuất lẫn ngoại hình. Điều này đã được các nhà làm phim Hàn áp dụng ở các dự án phim học đường.

Lí do là vì các diễn viên hàng đầu có xu hướng thích những vai diễn trong phim truyền hình mà họ có thể nổi bật nhất. Vì vậy, rất khó để chọn họ vào những bộ phim học đường mà câu chuyện tập trung vào một nhóm nhân vật. Tuy nhiên, đây cũng được xem là cơ hội để những tài năng mới đến gần hơn với công chúng.

Đơn cử như các phim truyền hình “Ngôi trường xác sống”, “Học kỳ sinh tử”, “Bánh quy ma thuật”, “Màn đêm kinh hoàng”... đều có sự tham gia của tất cả các diễn viên mới và đạt được thành tích đáng kể ở trong và ngoài nước.

Sau các dự án nói trên, nhiều gương mặt trẻ như Park Ji Hoo, Park Solomon, Yoo In Soo , Kim Woo Seok, Ahn Ji Ho, Lee Jae In, Cha Woo Min... đều được chú ý khi có màn thể hiện xuất sắc.

Gần nhất với phim “Trò chơi kim tự tháp”, ngoài vai nữ chính Sung Su Ji do nữ ca sĩ Bona/Kim Ji Yeon đảm nhận thì hơn 20 nhân vật còn lại trong phim đều là do những diễn viên mới ra mắt thể hiện.

Việc các diễn viên tân binh như Jang Da Ah, Shin Seul Ki, Kang Na Eon, Ryu Da In... thể hiện sự đồng bộ với nhân vật, kĩ năng nhập vai tốt đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người xem, đồng thời giúp tác phẩm được lan tỏa hơn.

Hankook Ilbo đánh giá, thành công của các tác phẩm nói trên được xem là ví dụ điển hình về việc đội ngũ sản xuất đã thành công trong việc giảm cát-xê của diễn viên. Thay vào đó là tập trung vào công việc làm phim, để đạo diễn hoàn thành tốt tác phẩm của mình.

“Về lâu về dài, việc casting (thử vai) vì danh tiếng của những ngôi sao hàng đầu có thể có tác động tiêu cực đến dự án. Đây cũng là nguyên nhân các công ty sản xuất sẽ xem xét một phương án ổn định hơn để sản xuất những bộ phim truyền hình không có diễn viên hàng đầu” - báo Hàn viết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn