MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phim “Em và Trịnh” có nhiều cảnh quay ở Đà Lạt. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Liên hoan phim Việt Nam và câu chuyện gắn kết với du lịch địa phương

Việt Văn LDO | 17/11/2023 11:44

Liên hoan phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ 23 được tổ chức tại Đà Lạt, một thành phố du lịch nổi tiếng, được coi là xứ sở ngàn hoa. Làm thế nào để gắn kết điện ảnh với sự phát triển du lịch của địa phương là câu hỏi đặt ra với ban tổ chức.

Khi điện ảnh song hành với sự phát triển du lịch

Gắn kết điện ảnh với du lịch là một chủ trương lớn trong định hướng phát triển nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam. Trên thế giới, nhiều minh chứng rõ rệt cho việc điện ảnh đã giúp cho du lịch phát triển. Khi bộ phim “Những cây cầu ở quận Madison” ra đời, công chúng xúc động trước câu chuyện tình đẹp đẽ này và làn sóng du khách đến thăm những cây cầu ở quận Madison, thành phố Winterset, bang Iowa (Mỹ) tăng vọt.

Series phim “Chúa tể những chiếc nhẫn” đã khiến cho đất nước New Zealand trở thành điểm phải đến của những người yêu du lịch. Ở Việt Nam, sau thành công của hai bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” và “Mắt biếc” đều của đạo diễn Victor Vũ, thì nhiều địa danh ở Phú Yên và Huế được du khách lựa chọn là điểm đến yêu thích.

Tại Việt Nam, thời gian gần đây cũng đã có một số hội nghị, hội thảo, tọa đàm bàn về việc gắn kết điện ảnh với du lịch.

Mới đây nhất có thể kể đến Hội nghị quốc tế “Xúc tiến đầu tư phát triển thương hiệu du lịch qua điện ảnh” tổ chức vào tháng 6 năm 2023 tại tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, từ những ý kiến mang tính chất định hướng, gợi mở, đề nghị cho đến khi thành hiện thực trong thực tế là cả một quá trình dài và điện ảnh Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm để thực hiện tốt chủ trương này.

Tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng hay sự hỗ trợ, giúp đỡ của địa phương chỉ là những yếu tố cần thiết, song yếu tố quyết định nằm ở chính chất lượng của bộ phim.

Liên hoan phim Việt Nam 2023 và cơ hội cho du lịch Đà Lạt

LHPVN lần thứ 23 là sự kiện văn hóa nghệ thuật quan trọng được tổ chức 2 năm một lần để tổng kết, tôn vinh các tác phẩm điện ảnh mới, các nghệ sĩ có thành quả nghệ thuật nổi bật.

Với việc tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Đà Lạt, nơi được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, có sự đa dạng bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam, là nơi hòa quyện giữa thiên nhiên tươi đẹp và con người hiền hòa mến khách, là nơi từng là bối cảnh của nhiều bộ phim nổi tiếng trong lịch sử điện ảnh Việt Nam xưa và nay, việc gắn kết giữa điện ảnh và du lịch là điều khả quan rõ rệt. Đồng thời, đây cũng là dịp thu hút khách du lịch đến với thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng nhân kỷ niệm 130 năm thành phố Đà Lạt hình thành và phát triển.

Được biết tại Liên hoan phim sẽ có giải của địa phương tổ chức, cụ thể đó là giải thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng dành cho phim có bối cảnh quay tại tỉnh Lâm Đồng. Chiếu vào đó thì chỉ có phim “Em và Trịnh” dự thi hạng mục phim truyện điện ảnh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, sản xuất năm 2022 là ứng viên duy nhất.

Ba bộ phim truyện Việt Nam từng lấy bối cảnh Lâm Đồng từ trước tới nay là phim “Mối tình đầu” của cố đạo diễn, NSND Hải Ninh sản xuất năm 1977, “Chuyện tình trong ngõ hẹp” của đạo diễn NSND Nguyễn Thanh Vân - 1992 và “Tháng năm rực rỡ” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - 2018.

Một triển lãm mang tên “Đà Lạt - Khơi nguồn cảm hứng điện ảnh” được tổ chức tại quảng trường Lâm Viên để trưng bày hình ảnh các bộ phim quay tại Đà Lạt, trưng bày các bức ảnh phong cảnh thành phố Đà Lạt và áp phích phim điện ảnh Việt Nam theo dòng lịch sử.

Một chương trình tour du lịch sẽ được Ban tổ chức cho các đại biểu đi tới điểm du lịch Cao nguyên Đà Lạt, điểm du lịch canh nông Fresh Garden và trang trại Rau và Hoa vào ngày 24.11 để thêm trải nghiệm và nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ.

Ngoài ra, Tuần lễ phát triển thương hiệu du lịch Đà Lạt qua Điện ảnh với triển lãm ảnh nghệ thuật “Đà Lạt xưa” và các gian hàng tiêu biểu về ngành nghề trọng tâm Đà Lạt và triển lãm thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội, ngày hội Văn hóa, Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI tại huyện Lâm Hà, được tổ chức đúng vào thời gian LHP, là những hoạt động thu hút du lịch.

Tuy nhiên, không chỉ vào dịp LHP mà trong năm, nên chăng ngành du lịch của Lâm Đồng cần mở nhiều tour đi tham quan những địa điểm quay phim, chủ động giới thiệu những địa điểm có thể làm phim trường, bối cảnh cho các bộ phim để thu hút các nhà sản xuất. Thậm chí địa phương có thể đặt hàng cho các hãng phim làm những bộ phim về con người và vùng đất này. Chẳng hạn một bộ phim về bác sĩ Yersin, người có công phát hiện ra Đà Lạt là hoàn toàn khả thi. Rồi đặt hàng các biên kịch có tên tuổi viết kịch bản phim lấy Đà Lạt làm bối cảnh chính.

Việc chuyển thể những tác phẩm văn học nổi tiếng có bối cảnh Đà Lạt lên phim cũng là một hướng khai thác tốt... Như vậy mới là xúc tiến một chiến lược điện ảnh gắn kết với du lịch mang tính lâu dài của địa phương, chứ không chỉ dừng lại ở một LHP lần này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn