MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Liên kết vùng - “chìa khóa” phục hồi du lịch

Anh Tú - Thủy Tiên LDO | 08/08/2022 18:41
TPHCM - Ngày 8.8, tại TPHCM, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch TPHCM phối hợp với Tổng cục Du lịch khai mạc sự kiện “Liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam”, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các chương trình liên kết.

Chương trình liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam có chủ đề: “Tăng trưởng du lịch quốc tế, phục hồi toàn diện du lịch Việt Nam”. Đáng chú ý, trong hai ngày diễn ra sự kiện (ngày 8-9.8), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức gặp gỡ, trao đổi về công tác phục hồi, phát triển du lịch nội địa và quốc tế giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam với lãnh đạo các tỉnh, thành như: TP.Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang.

Những kỳ vọng đang “chậm đà”

Phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn, bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TPHCM, cho biết trong 7 tháng đầu năm 2022, thành phố đón khoảng 13,3 triệu lượt khách du lịch nội địa và khoảng hơn 765.000 lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch ước đạt 60.379 tỉ đồng, tăng 57,82% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, thực tế sau 7 tháng vẫn còn “chậm” đà, số lượng khách quốc tế vẫn còn rất khiêm tốn so với trước đại dịch COVID-19 cũng như tiềm năng thu hút khách du lịch của thành phố. 

Quang cảnh sự kiện. 

Khó khăn lớn nhất được nhiều doanh nghiệp du lịch đưa ra về vấn đề hiện tại chỉ đa phần khách nội địa có xu hướng mạnh, còn khách quốc tế cũng góp mặt nhưng còn hạn chế đó là vấn đề visa của một số quốc gia. Theo đó, tuy Việt Nam đã mở cửa du lịch, bỏ các thủ tục về dịch COVID-19 nhưng một số nước khác thì vẫn còn e dè.

Theo một số doanh nghiệp, số lượng khách quen, khách lâu năm đang vướng phải các thủ tục xuất nhập cảnh tại quốc gia sở tại nên việc trở lại Việt Nam vẫn chưa thể thực hiện. 

Theo ông Đoàn Văn Dũng – Tổng giám đốc công ty du lịch Indochina Quảng Ninh: “Đa phần khách vướng thủ tục visa. Đối với trở ngại này đơn vị sẽ phối hợp với các đơn vị lữ hành lớn để thúc đẩy các chuyến tour sớm trong thời gian tới. Riêng đơn vị sẽ nâng cao dịch vụ, tạo liên kết sản phẩm du lịch, tung ra các gói dịch vụ hấp dẫn”. 

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp cũng trao đổi nhiều vấn đề nóng của ngành du lịch hiện nay liên quan đến chất lượng dịch vụ, du lịch; thiếu nguồn nhân lực ở các điểm đến…

Bên cạnh đó, các địa phương chưa có sự kết nối chặt chẽ mối liên kết vùng để phát huy tối đa những tiềm năng du lịch, vì thế cần nhiều sự phát triển hợp tác để không chỉ riêng địa phương đơn lẻ mà còn cả ngành du lịch đều hưởng lợi. 

Liên kết vùng, “cánh cửa chính” để thu hút khách quốc tế

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ, thế mạnh của Việt Nam là nguồn tài nguyên văn hóa phong phú và đa dạng, bắt đầu từ đó đưa đến những hiệu ứng. Văn hóa chính là linh hồn của các sản phẩm du lịch, là thứ mà các công ty du lịch cần hướng tới. Đây cũng là cách mà để bạn bè quốc tế quảng bá rộng rãi đến thế giới.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại sự kiện.

Đề nghị mỗi địa phương phải có một sản phẩm du lịch đặc sắc, làm tròn trách nhiệm của địa phương trong phát triển du lịch. Cùng với đó là việc xây dựng bản đồ số du lịch, tìm kiếm các nguồn lực, vai trò dẫn dắt, làm tốt hơn nữa vai trò của các địa phương, cơ quan quản lý Nhà nước. Khi người dân là chủ thể của các chương trình, sản phẩm du lịch, lễ hội thì mới phát huy được sức mạnh của cộng đồng.

Nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi đang được triển khai thực hiện để có thể đáp ứng được nhu cầu lựa chọn của khách du lịch quốc tế. Các sở ban ngành các địa phương đã chủ động đẩy mạnh tạo liên kết vùng để khai thác tối đa tiềm năng du lịch của địa phương đã làm du lịch lâu năm và phát triển các địa phương đang có tiềm năng nổi trội.

Các gian hàng tại sự kiện.

Theo ông Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, được sự liên kết của Sở Du lịch TPHCM cùng với các địa phương trên cả nước, riêng tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận lượng khách du lịch quốc tế lớn. 

“Hiện tại, khách Ấn Độ đến tỉnh khá nhiều, sắp tới mở rộng lượng khách tại Đông Nam Á, Đông Bắc Á và lượng khách lớn từ Trung Quốc, nếu quốc gia này đã kiểm soát dịch COVID-19”, vị này nói thêm. 

Bộ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh: “Vấn đề trọng yếu trong phát triển liên kết vùng là phải đi vào thực hiện, không dừng lại ở ký kết. Vì vậy, cần có sự thúc đẩy, vào cuộc của hiệp hội du lịch, các địa phương, doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp du lịch phải giữ vai trò kết nối với nhau, xây dựng trên mối quan hệ bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi nhằm phát triển bền vững với tinh thần đi cùng nhau”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn