MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh trong phim "Nghề siêu dễ". Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Lối thoát để kiếm tiền của phim Việt sau khi thua lỗ thảm bại

Mi Lan LDO | 06/12/2022 12:54
Sản xuất hoặc bán phim cho các nền tảng chiếu phim trực tuyến là một cách “gỡ gạc” lại vốn liếng của các nhà sản xuất phim Việt.

Bộ phim “Những người viết huyền thoại” sản xuất năm 2013 lấy đề tài về cuộc kháng chiến chống Mỹ những năm 1960, khi tình thế yêu cầu chi viện xăng dầu vào chiến trường miền Nam ngày càng tăng cao và cấp bách.

“Những người viết huyền thoại” xoay quanh câu chuyện về những người lính xây dựng đường ống dẫn xăng dầu từ miền Bắc vào đến miền Nam để chi viện cho tiền tuyến.

“Những người viết huyền thoại” được đầu tư 10 tỉ đồng sản xuất nhưng sớm phải rút khỏi rạp vì ế ẩm. Trong suốt quãng thời gian phim ra rạp, nhiều bài viết về việc phim chiến tranh Việt không bán được vé liên tục được đăng tải. Phim rời rạp nhanh chóng sau đó.

Sau sự thua lỗ này, đơn vị sản xuất và đạo diễn Bùi Tuấn Dũng đã bán bản quyền phim “Những người viết huyền thoại” cho Netflix. Việc bán phim cho các nền tảng chiếu phim trực tuyến đang được xem là lối thoát để phim Việt “gỡ gạc” sau khi ra rạp không bán được vé.

Khi bộ phim “Kẻ thứ 3” của Lý Nhã Kỳ thua lỗ thảm bại, Lý Nhã Kỳ chia sẻ cô cũng tính đến việc bán bản quyền phim cho các nền tảng số.

Nhiều phim Việt được bán bản quyền cho Netflix. Ảnh: Chụp màn hình

Loạt phim như “Nghề siêu dễ”, “Bóng đè”, "Gái già lắm chiêu"... sau khi rời rạp đều xuất hiện trên Netflix. Gần nhất, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh chia sẻ, các phim do công ty của cô sản xuất, sau khi rời rạp cũng sẽ tính đến phương án bán bản quyền cho các nền tảng chiếu phim trực tuyến.

“Hiện thị trường phim Việt diễn biến rất khó lường. Thị hiếu khán giả không dễ đoán. Đưa một phim ra rạp bây giờ tương đối mạo hiểm. Bởi vậy, tôi nghĩ, việc bán phim cho các nền tảng như Netflix, Disney+... cũng là một cách hay, phim vừa gỡ lại được vốn sản xuất, đồng thời có sức lan tỏa, đến được với đông đảo khán giả hơn” - Trương Ngọc Ánh nói.

Hãng phim của Trương Ngọc Ánh dự kiến ra mắt phim lịch sử “Trưng Vương” vào năm 2023, và sẽ tính mọi phương án để thu hồi vốn.

Netflix và nhiều nền tảng chiếu phim cũng cho thấy họ đang đầu tư vào thị trường Việt Nam. Netflix tích cực bổ sung các phim Việt trong kho dự trữ. Gần nhất, Netflix đặt hàng sản xuất 40 tập “Hoa hồng giấy” do đạo diễn Đặng Thái Huyền thực hiện hay “Trại hoa đỏ” do Victor Vũ đạo diễn.

Cơ hội cho các phim Việt “gỡ gạc” lại vốn đang được mở rộng, tuy nhiên, nói như đạo diễn Đặng Thái Huyền: “Phim phải có chất lượng, được kiểm duyệt kỹ càng, mới có cơ hội để bán hay sản xuất cho các nền tảng như Netflix”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn