MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ly cà phê 4 USD và giá trị sống

Việt Văn LDO | 18/07/2023 07:50

Mới đây, báo đăng tin bà Astrid, vợ tỉ phú Warren Buffett- người giàu thứ 5 thế giới - phàn nàn với nhân viên phục vụ ở trại hè dành cho các tỉ phú rằng, ly cà phê giá 4 USD quá đắt đỏ, khi với số tiền đó, bà có thể mua một pound (gần 0,5 kg) cà phê ở những địa điểm hợp lý hơn.

4 USD là khoảng 95.000 đồng. Không phải là không có những ly cà phê 4 USD, thậm chí là đắt hơn thế ở những khách sạn, hay khu nghỉ dưỡng (resort) ở ta. Nhưng chả thấy nhà giàu ở ta nào kêu đắt, họ còn coi là đương nhiên ở một địa điểm đẹp. Kêu ly cà phê 4 USD đắt, khác gì tự tố cáo thân phận mình “keo kiệt”, trong khi khái niệm keo kiệt và tiết kiệm hoàn toàn khác nhau. Chưa kể, có người cho rằng, ly cà phê đắt đỏ mới sang, mới đáng khoe.

Nhớ lại, lần đi Grand Canyon (Mỹ), cùng với ông bạn vong niên sưu tập đồng hồ cổ, vào mua bánh pizza, chiếc bánh quá to so với khẩu phần một người ăn. Lập tức, ông mượn dao chia ngay chiếc bánh ra làm đôi và hỏi to: Ai cần nửa chiếc bánh và trong đám người đang xếp hàng có một cánh tay giơ lên và đi ra. Bạn tôi tặng nửa chiếc bánh, không lấy tiền và ông kia rất vui vẻ nhận. Dù cả hai không phải là người nghèo.

Trong khi, ở ta, nhiều bữa tiệc kết thúc mà thức ăn thừa mứa ê hề, nhất là tiệc buffet, biết là không mang đồ thừa về được, mà nhiều ông, bà vẫn lấy không tiếc tay, theo kiểu “no bụng, đói con mắt”. Thời buổi, tưởng rằng miếng ăn không quá quan trọng nữa, nhưng với nhiều người nó vẫn thể hiện sự sang trọng. Thế nên, mới có nhiều ảnh “pốt” lên Facebook khoe cảnh ăn uống tưng bừng, với rượu, xì gà và đồ ăn xa xỉ…

Trở lại chuyện vợ chồng tỉ phú Warren Buffett - sở hữu khối tài sản hơn 115 tỉ USD - sống rất tiết kiệm khi thường sử dụng phiếu giảm giá, mua những chiếc ôtô bị hư hỏng với giá ưu đãi và ăn sáng tại McDonald’s. Tuy nhiên, họ nổi tiếng với việc quyên góp khoảng 51 tỉ USD cho các hoạt động từ thiện trên toàn cầu; và kêu gọi các tỉ phú thế giới cho đi hơn một nửa tài sản của mình để làm từ thiện.

Mục đích sống, giá trị sống với mỗi người một khác, không thể đem hệ giá trị này quy kết cho giá trị khác. Nhưng nếu mục đích sống chỉ là kiếm thật nhiều tiền để ăn nhậu, chơi bời, hưởng thụ thì một lúc nào đó, bạn sẽ cảm giác cuộc đời thật vô vị và tẻ nhạt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn