MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều thần tượng Kpop Gen 4 hát live kém. Ảnh: Naver

Lý do ngày càng nhiều thần tượng Kpop hát live yếu kém

DƯƠNG HƯƠNG LDO | 06/04/2024 09:51

Nhiều thần tượng Kpop thế hệ mới thể hiện khả năng hát live (hát trực tiếp) yếu kém và lười live. Điều này cho thấy tiêu chuẩn của ngành công nghiệp này đang xuống cấp.

Nhiều thần tượng thế hệ mới hát live thảm họa

Kpop đang có sự phát triển đáng kinh ngạc trong những năm qua, vượt xa nhiều lĩnh vực khác trong ngành giải trí Hàn Quốc. Tốc độ thay đổi nhanh chóng của Kpop không chỉ được phản ánh ở những xu hướng, phong cách, mà còn ở những thách thức mà nó mang lại.

Khi ngành công nghiệp Kpop chứng kiến ​​làn sóng thần tượng mới ra mắt, một vấn đề cụ thể ngày càng trở thành tâm điểm thảo luận của công chúng, đó là chất lượng các buổi biểu diễn trực tiếp (hát live).

Gây chú ý gần đây là LE SSERAFIM, một nhóm nhạc nữ của tập đoàn HYBE, đã càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước với loạt hit “Easy", “Smart”. Tuy nhiên, tin đồn xung quanh thành công của LE SSERAFIM không chỉ đến từ thành tích nhạc số, mà thay vào đó, phần lớn các cuộc thảo luận trên mạng xã hội đã chuyển hướng sang những màn trình diễn encore (sân khấu sau khi nghệ sĩ giành chiến thắng trên các chương trình âm nhạc hàng tuần).

LE SSRAFIM gây tranh cãi với nhiều lần hát live encore thảm hoạ. Ảnh: Naver

Sân khấu encore không được dàn dựng chỉn chu, hoành tráng như các sân khấu khác, mà chủ yếu tạo điều kiện để nghệ sĩ trình diễn một cách thoải mái và tương tác với người hâm mộ, ăn mừng chiến thắng. Tuy nhiên, hầu như các sân khấu encore đều yêu cầu nghệ sĩ phải hát live mà không được hát đè, hát nhép.

Những màn live encore gần đây của LE SSERAFIM liên tục vướng tranh cãi và gây lo ngại về khả năng thanh nhạc của các thần tượng. Dù không phải thực hiện vũ đạo, nhưng nhiều thành viên trong nhóm vẫn hát thảm họa, điển hình là Sakura.

Đây không phải là lần đầu công chúng tranh cãi về khả năng hát live của idol Kpop. Nhóm nhạc nữ đình đám Gen 3 TWICE cũng từng là đối tượng bị chỉ trích vì khả năng hát live kém. Nhưng kể từ Gen 4 Kpop, vấn đề này xảy ra thường xuyên hơn.

IVE là một trong những nhóm nhạc Gen 4 chịu chỉ trích nhiều nhất vì hát live thảm họa, hoặc thường xuyên hát nhép, đặc biệt là 2 thành viên Leeseo và Jang Won Young. Gần đây, nhóm tân binh ILLIT của tập đoàn HYBE cũng gây tranh cãi với màn encore khi giành chiến thắng cúp show âm nhạc đầu tiên.

IVE từng nhiều lần hát live gây tranh cãi. Ảnh: Naver

Vì sao giọng hát của thần tượng Kpop xuống cấp?

Sự nghiệp của một thần tượng trong ngành công nghiệp Kpop phụ thuộc vào tài năng ca hát, vũ đạo điêu luyện và mang đến những màn trình diễn ấn tượng, vì vậy, người hâm mộ ngày càng thất vọng về khả năng biểu diễn trực tiếp của một số nhóm.

Không thể phủ nhận, thách thức của việc thực hiện các động tác vũ đạo phức tạp khiến idol khó duy trì giọng hát ổn định. Nhưng trong quá khứ, rất nhiều thần tượng vẫn phô diễn được giọng hát tốt ngay cả trong hoàn cảnh phải trình diễn vũ đạo mạnh.

Baekhyun - thành viên nhóm EXO, nổi tiếng vì có thể hát liên tiếp các nốt cao một cách hoàn hảo, ngay cả khi nhóm có vũ đạo khó.

Tương tự, Woohyun của INFINITE cũng là thần tượng thể hiện khả năng kiểm soát giọng hát một cách xuất sắc trong lúc trình diễn. Hay MAMAMOO là nhóm nhạc nữ có tất cả các thành viên luôn thể hiện giọng hát sống động, mạnh mẽ...

MAMAMOO, EXO có khả năng trình diễn live ấn tượng. Ảnh: Naver

Bên cạnh đó, nhiều ca khúc của nhóm Gen 4 hiện nay thường có thời lượng ngắn hơn, không vượt quá 3 phút, nhưng các thần tượng vẫn không thể hát chỉn chu.

Điều này chứng minh rằng, tiêu chuẩn về tài năng của idol Kpop đã dần giảm sút.

Việc Kpop chú trọng đến ngoại hình không phải là một hiện tượng mới. Ngành công nghiệp này từ lâu đã nhấn mạnh đến nhan sắc, bên cạnh tài năng ca hát. Nhưng hiện nay, ở nhiều nhóm nhạc Gen 4, ngoại hình trở thành vấn đề còn được quan tâm hơn cả khả năng hát live.

Kpop là một môi trường rất khắc nghiệt. Các idol Gen 2, Gen 3 phải trải qua quá trình đào tạo khó khăn đến vài năm trước khi ra mắt. Tuy nhiên, đến Gen 4, có những thần tượng ra mắt chỉ sau vài tháng đào tạo. Độ tuổi ra mắt của thần tượng cũng ngày càng sớm, nhiều nhóm nhạc có thành viên 13,14 tuổi.

Mặc cho idol chưa sẵn sàng, chưa đủ thời gian đào tạo kỹ năng, các công ty giải trí vẫn để họ hoạt động. Sau đó kết hợp với nhiều chiến lược truyền thông, xây dựng hình ảnh để đẩy mạnh danh tiếng.

Nhiều thần tượng Gen 4 ra mắt ở độ tuổi 13-14. Ảnh: Naver

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn