MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mặc hàng hiệu nhái nhưng vờ như hàng thật là sự chạm đỉnh của khoe mẽ?

Lan Anh LDO | 18/04/2022 16:33
Không chỉ Ngọc Trinh, nhiều sao Việt khác đã từng bị bóc mẽ chuyện dùng hàng nhái. Việc cố tình dàn dựng một cuộc sống xa hoa để trưng trổ đã bị khán giả chỉ trích là khoe mẽ.

Vụ việc bị nhà thiết kế quốc tế “mắng thẳng mặt” vì đạo nhái thiết kế và gọi chiếc váy tím nhái của Ngọc Trinh là “rẻ tiền”, một lần nữa khiến “nữ hoàng hàng nhái” chịu sự chỉ trích dữ dội từ dư luận.

Ngọc Trinh nhiều lần bị bóc mẽ dùng hàng nhái từ túi xách đến váy áo thời trang. Ngọc Trinh có nhiều cách để đáp trả dư luận, nhưng lần gần nhất, hôm 16.4, cô đã thừa nhận “xào” thiết kế vì... thích.

Trước Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh cũng từng thừa nhận đạo nhái thiết kế. Theo đó, cô đã lấy thiết kế của hãng thời trang cao cấp quốc tế về đặt thợ may để tiết kiệm chi phí.

Nhiều sao Việt từng bị bóc phốt mặc đồ nhái khi có cùng “chí hướng” như Ngọc Trinh và Angela Phương Trinh. Họ không muốn bỏ tiền để mua đồ hiệu vì giá thành quá cao, nhưng lại quá thích thiết kế đó nên nhiều sao Việt đã “lặng lẽ” đặt may.

Ngọc Trinh từng “ngang nhiên” mặc chiếc váy chấm bi giống hệt của hãng Dolce & Gabbana đi dự sự kiện. Sau khi bị bóc phốt, cô thừa nhận đã... tự may, và lý do đưa ra là “mình hoàn toàn có thể tự làm được”.

Ngọc Trinh mặc váy nhái của thương hiệu Dolce & Gabbana. Ảnh: TL
Sau khi bị bóc phốt mặc hàng nhái, Ngọc Trinh lại khoe mua hàng thật trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Showbiz xưa nay luôn là nơi để các mỹ nhân trưng trổ cuộc sống xa hoa, giàu sang, với váy áo, hàng hiệu đắt tiền. Ngọc Trinh và nhiều người đẹp Việt luôn lên lịch livestream để khoe những món hàng hiệu đắt đỏ, và khẳng định là hàng “auth” cho đến khi bị bóc phốt.

Việc đạo nhái đương nhiên là sự vi phạm bản quyền nghiêm trọng. Đạo nhái trong thời trang và những lĩnh vực yêu cầu cao về tính sáng tạo còn bị đánh giá là “ăn cắp”.

Bên cạnh sự vi phạm bản quyền, “ăn cắp chất xám”, việc phô diễn trưng trổ một cuộc sống xa hoa, giàu có cũng khiến đông đảo khán giả không đồng tình. “Việc dùng hàng nhái nhưng vờ như hàng thật là sự chạm đỉnh của khoe mẽ” – một khán giả bình luận.

Nhiều tranh cãi trên các diễn đàn và mạng xã hội đã nổ ra gay gắt. Có ý kiến cho rằng, ai cũng có quyền được “khoe”, được tự do chia sẻ về cuộc sống của mình, không phân biệt giàu nghèo.

Nhưng số đông cũng cho rằng, việc trưng trổ một cuộc sống xa hoa, hàng hiệu vô tình cổ súy cho tư duy ưa vật chất, đề cao vật chất trong giới trẻ. Chưa kể, việc khoe giàu còn tác động mạnh mẽ và làm xa hơn khoảng cách giàu - nghèo trong xã hội. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn