MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Biểu diễn hát quan họ tại đình làng Hàng Kênh chiều 9.5. Ảnh: Mai Chi

Mang “Đình làng Hải Phòng xưa” về cho người trong phố

Mai Chi LDO | 09/05/2024 19:43

Hải Phòng - Chiều 9.5, tại đình Hàng Kênh, quận Lê Chân, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng đã tổ chức chương trình Không gian văn hóa đình làng Hải Phòng xưa.

Chương trình diễn ra trong các ngày 9,10, 11.5 với các hoạt động như: Hát cửa đình, múa rối nước, trình diễn áo dài cổ, biểu diễn nghệ thuật sân khấu chèo truyền thống, hát đúm…

Theo bà Bùi Thị Nguyệt Nga, Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng - đơn vị được giao tổ chức chương trình, trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 - Hải Phòng bừng sáng miền di sản, chương trình Không gian văn hóa đình làng Hải Phòng xưa tại được tổ chức tại di tích đình Hàng Kênh. Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc.

Không gian văn hóa đình làng Hải Phòng xưa được tổ chức tại Đình Hàng Kênh, Hải Phòng. Ảnh: Mai Chi

Trong không gian văn hóa làng xã cổ truyền, ngôi đình là công trình kiến trúc lớn, nổi bật, in đậm trong tâm trí của người Việt. Trong tiềm thức nhiều người, nhắc đến văn hóa làng thì hình ảnh đặc trưng, thân thuộc nhất đó là “cây đa, bến nước, sân đình”; là nơi diễn ra các lễ hội truyền thống, các trò chơi dân gian, các sinh hoạt văn hoá văn nghệ của nhân dân trong làng; lễ hội dân gian truyền thống, “hội làng” là biểu hiện tổng hợp và tập trung cao nhất của văn hoá làng xã, thu hút toàn bộ sinh hoạt nông thôn với phong tục tập quán cho tới các nghề nghiệp truyền thống.

Có thể nói, không chỉ ngày xưa, mà hiện nay đình làng vẫn là nơi hội tụ, trình diễn nhiều nét văn hóa phi vật thể như lễ hội, nghi lễ, phong tục, tập quán, âm nhạc, dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian... là trung tâm văn hóa, nơi gắn kết cộng đồng làng xã Việt Nam.

Biểu diễn áo dài cổ.
Hát quan họ tại Không gian văn hóa đình làng. Ảnh: Mai Chi

Chính vì vậy, cũng giống như bao ngôi đình làng ở vùng Bắc Bộ, nhiều địa phương trên địa bàn TP.Hải Phòng tiếp tục phục hồi không gian văn hóa dình làng, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị, làm cho đình làng “sống lại” trong cộng đồng với tư cách là một thiết chế văn hóa cổ truyền, tạo nên bức tranh đa màu sắc trên mỗi làng quê.

Trong khuôn khổ của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024, với chủ đề “Hải Phòng - bừng sáng miền di sản”, việc tái hiện lại không gian văn hóa đình làng Hải Phòng xưa tại di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình Hàng Kênh với rất nhiều nội dung như: hoạt động chợ quê, trưng bày hoa lan hay các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống như múa rối nước, hát đúm, hát cửa đình, biểu diễn nghệ thuật chèo cổ, áo dài cổ,... với sự tham gia của các đơn vị, câu lạc bộ các tỉnh thành phố bạn như Hà Nội, Hải Dương, Nam Định,... sẽ mang đến một không gian văn hóa đình làng đầy sống động và vô cùng hấp dẫn.

Chợ quê trong đình làng. Ảnh: Mai Chi

TP.Hải Phòng hiện nay có 259 đình làng đã được xếp hạng, trong đó có 48 đình làng xếp hạng cấp quốc gia, 211 đình làng xếp hạng cấp thành phố. Trải qua hàng trăm năm, đến nay các đình làng của Hải Phòng còn được bảo tồn và phát huy giá trị. Nhiều đình làng của Hải Phòng còn giữ nguyên được kiến trúc cổ kính, trong đó tiêu biểu là đình Hàng Kênh, quận Lê Chân,...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn