MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những điệu múa tại Tuần Du lịch văn hóa Tây Bắc năm 2023 thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Tạ Quang

Mời người miền Tây du lịch Tây Bắc

TẠ QUANG LDO | 12/04/2023 07:46

8 tỉnh Tây Bắc có cơ hội mở rộng giới thiệu văn hóa, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu đến với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng tại Tuần Du lịch văn hóa Tây Bắc năm 2023.

Đặc trưng vùng Tây Bắc đến với miền Tây sông nước

Ngày 11.4, Tuần Du lịch văn hóa Tây Bắc năm 2023 tại Công viên Bến Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) đã kết thúc.

Lần đầu tiên mang môn Nghệ thuật Xòe Thái - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đến với Cần Thơ, anh Lê Thanh Tùng (36 tuổi, tỉnh Yên Bái) - nghệ nhân tham gia biểu diễn nhạc cụ phụ họa Xòe Thái - chia sẻ, qua Tuần Du lịch văn hóa Tây Bắc anh muốn giới thiệu điệu Xòe Thái và những sản phẩm địa phương quảng bá đến khách du lịch của thành phố cũng như khu vực miền Tây.

“Những điệu Xòe đến với Tuần Du lịch văn hóa đã được đông đảo người dân cũng như du khách thập phương trong đây đón nhận rất nồng hậu, nhiệt tình...”, anh Tùng nói.  

Chị Hảng Thị Qua (23 tuổi, tỉnh Lai Châu) chia sẻ, gian hàng của đoàn đã mang đến nhiều loại ẩm thực đậm chất vùng Tây Bắc như mèn mén, xôi tím, bánh dày,… những món ăn  khiến nhiều thực khách thích thú và tò mò.

Trần Thị Mỹ Phụng - Top 10 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022, lần đầu tiền trải nghiệm không gian văn hóa Tây Bắc tại TP Cần Thơ, cảm thấy thú vị và ấn tượng vì “nơi đây như ôm trọn cả bầu trời Tây Bắc”.  

“Những điệu Xòe Thái, những món ăn đặc sắc của người Tây Bắc như mèn mén, xôi tím hay bánh dày,… mang một câu chuyện và hương vị riêng rất khó quên. Đặc biệt, người Tây Bắc rất thân thiện, nhiệt tình, gần gũi với người dân Cần Thơ nói riêng cũng như người miền Tây nói chung. Khi tiếp xúc và trò chuyện với họ, tôi cảm nhận được sự thân thuộc và giao thoa giữa anh em các dân tộc với nhau” - Mỹ Phụng nói.

Kết nối phát triển du lịch vùng miền 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có diện tích 40.000 km2, dân số gần 18 triệu người. Nơi đây không chỉ là vùng trọng điểm sản xuất lương thực quốc gia, trái cây, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ, hải sản, mà còn là một trong 7 vùng du lịch trọng điểm của cả nước.  

Riêng TP Cần Thơ, nằm ở vị trí trung tâm vùng ĐBSCL, với diện tích hơn 1,4 nghìn km2, dân số gần 1,3 triệu người; hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy và đường hàng không khá thuận lợi; tài nguyên du lịch đa dạng, tập trung nhiều loại hình thương mại dịch vụ và vui chơi giải trí, đáp ứng tốt điều kiện để phát triển du lịch.  

Bà Đào Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP Cần Thơ - cho biết, việc tổ chức Tuần Du lịch văn hóa Tây Bắc tại Cần Thơ là điều thành phố rất mong muốn từ lâu nay. Từ đó, kết nối giữa 2 miền Tây Bắc và ĐBSCL thể hiện sự giao thoa văn hóa.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP Cần Thơ cho rằng, 8 tỉnh Tây Bắc mang đến miền Tây sông nước những điệu Xòe, tiếng khèn, ẩm thực,… TP Cần Thơ cũng giới thiệu đến các tỉnh bạn về văn hóa, đời sống con người miền sông nước, giới thiệu các di tích cũng như tham quan chợ nổi và những vườn cây ăn trái. Thông qua hoạt động này sẽ ngày càng gắn kết sự phát triển văn hóa, kích cầu du lịch của 2 miền Tây Bắc và ĐBSCL.

Bà Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - cho biết, đây là một trong chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá phát triển du lịch của nhóm hợp tác du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP Hồ Chí Minh năm 2023, đồng thời hướng tới kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa do tỉnh Lào Cai tổ chức. 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Tuần Du lịch văn hóa Tây Bắc là dịp để các tỉnh Tây Bắc và TP Hồ Chí Minh giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu của các tỉnh Tây Bắc đến nhân dân TP Cần Thơ và các tỉnh miền Tây. Đồng thời, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp gặp gỡ, hợp tác phát triển du lịch giữa các vùng, tỉnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn