MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Năm 2026 bảo vệ hồ sơ đề nghị di tích Óc Eo là Di sản Văn hóa thế giới

Lục Tùng LDO | 17/11/2023 11:26

Tỉnh An Giang phấn đấu đến năm 2026 hoàn thành và bảo vệ hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là di sản Văn hóa thế giới.

Phát biểu chào mừng Hội thảo “Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á”, hội thảo quốc tế đầu tiên tại Việt Nam về Văn hóa Óc Eo do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức tại TP Long Xuyên vào sáng 17.11, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết như thế.

Đoàn Chủ tọa hội thảo. Ảnh: Lục Tùng

Theo ông Bình, sau khi được Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch giao cho tỉnh phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Trung ương, tiến hành lập hồ sơ đề cử Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, trình UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, đến nay An Giang đã hoàn thành việc xây dựng hồ sơ giai đoạn 1 (trong quy trình 2 giai đoạn của UNESCO).

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết đến năm 2026 tỉnh An Giang sẽ hoàn thành và bảo vệ hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di tích khảo cổ Óc Eo- Ba Thê là di sản Văn hóa thế giới. Ảnh: Lục Tùng

Vừa qua, Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế (ICOMOS) đã cử các chuyên gia đến Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, để thực hiện quy trình tập trung theo quy định của UNESCO. “An Giang đang phấn đấu đến năm 2026, sẽ hoàn thành và bảo vệ Hồ sơ chính thức trước UNESCO tại Pháp” - ông Bình nhấn mạnh.

Phù điêu Phật Linh Sơn Bắc- bảo vật quốc gia, thuộc văn hóa Óc Eo. Ảnh: Lục Tùng

Tại hội thảo này, ông Bình bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh, đặc biệt là sớm được UNESCO công nhận Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là Di sản Văn hóa thế giới.

Di tích Gò Cây Thị, thuộc di tích khảo cổ Óc Eo- Ba Thê. Ảnh: Lục Tùng

Theo ông Bình, nếu được công nhận, đây không chỉ là Di sản văn hóa vật thể của nhân loại đầu tiên tại An Giang, mà còn là Di sản thế giới đầu tiên của khu vực Nam Bộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn