MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Im Si Wan và Song Hye Kyo đều tỏa sáng năm 2023 với những vai diễn là nạn nhân của bạo lực học đường. Ảnh: Nhà sản xuất phim cung cấp

Nam ca sĩ khiến Ji Chang Wook lu mờ có sự tương đồng đặc biệt với Song Hye Kyo

Bình An LDO | 28/12/2023 12:45

Bộ phim “Boyhood” khép lại với 10 tập, phim được ngợi khen là màn trình diễn ấn tượng của nam ca sĩ lấn sân diễn xuất Im Si Wan. Với vai diễn Byung Tae, Im Si Wan làm lu mờ những nam chính đang lên sóng cùng thời điểm như Song Kang, Ji Chang Wook.

“Boyhood” (tựa Việt: Kỷ niệm tuổi thanh xuân) lên sóng cùng thời điểm với “Chàng quỷ của tôi” (tựa gốc My Demon) và "Chào mừng đến Samdalri" (tựa gốc Welcome to Samdalri).

Ra mắt trên nền tảng ít có sức hút hơn, nhưng “Boyhood” vẫn tạo được làn sóng yêu thích ở Hàn Quốc, bởi kịch bản chặt chẽ, ấn tượng, giàu thông điệp nhân văn.

Nếu, “Chàng quỷ của tôi” bị chê kịch bản thảm họa, chỉ thu hút nhờ nhan sắc nam chính Song Kang, hay “Chào mừng đến Samdalri” chỉ dựa hơi mỹ nam Ji Chang Wook để tăng rating, thì “Boyhood” là sự xuất sắc về kịch bản và diễn xuất.

Im Si Wan (phải) khiến dàn “trai đẹp” như Ji Chang Wook, Song Kang hoàn toàn lu mờ về khả năng hóa thân và diễn xuất. Ảnh: Chụp màn hình

Boyhood” lấy bối cảnh những năm cuối thập niên 1980 xoay quanh vấn nạn bạo lực học đường ở các trường nam sinh tại Hàn Quốc. Byung Tae (Im Si Wan) ngốc nghếch, nhỏ bé, với hình thể yếu ớt thường xuyên phải đối mặt với những trận đòn “thừa sống thiếu chết” ở trường học.

Trong một lần chuyển trường, do hiểu lầm, Byung Tae bỗng chốc đổi vai, trở thành đại ca ở trường mới. Cầm đầu một nhóm nam sinh hung hãn, thường xuyên bắt nạt bạn bè, Byung Tae như trở thành một con người khác. Cho đến một ngày, mọi chuyện bại lộ, đẩy Byung Tae trở lại địa ngục chưa từng có mỗi ngày đến lớp.

“Boyhood” gợi nhắc đến tác phẩm từng gây tiếng vang của Hàn Quốc đầu năm 2023 là “The Glory” (tựa Việt: Vinh quang trong thù hận). Cùng lấy đề tài về bạo lực học đường, cả “Boyhood” và “The Glory” đã tạo ra đất diễn đặc sắc, ấn tượng để nam chính là Im Si Wan và nữ chính Song Hye Kyo tỏa sáng.

Nhân vật Dong Eun trong “The Glory” được đánh giá là vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của Song Hye Kyo. Bị bạn bè đánh đập, vùi dập, chà đạp đã biến Dong Eun ở tuổi trưởng thành trở thành con người gần như trống rỗng về mặt cảm xúc, “không dám vui, vì sợ nếu vui sẽ quên mất mục đích cuối cùng của mình”.

Dong Eun lên kế hoạch trả thù từng người bạn đã đánh đập, tra tấn cô thời niên thiếu.

Năm 2023, Im Si Wan và Song Hye Kyo đều tỏa sáng trong những vai diễn bị bạo lực học đường. Ảnh: Nhà sản xuất phim cung cấp

Ở "The Glory", Song Hye Kyo được ngợi khen đã diễn xuất thần với nụ cười và ánh mắt lạnh băng, tàn nhẫn.

Im Si Wan cũng đã có màn hóa thân ấn tượng khi vào vai Byung Tae. Chuỗi ngày địa ngục, bị tra tấn, đánh đập ở trường học biến cậu bé yếu ớt Byung Tae trở nên hèn yếu, sợ sệt, coi chuyện bị đánh đập là đương nhiên, là điều cần phải chịu đựng – nếu dám đến trường học.

Mọi sự đổi thay khi Byung Tae chuyển trường, sống ở một vị thế mới, khi nỗi đau đớn ê chề khi bị phát giác đã khiến Byung Tae buộc phải thay đổi.

Màn hóa thân của Im Si Wan – một ca sĩ lấn sân diễn xuất – ở “Boyhood” đã cho thấy tài năng của anh. Hành trình thay đổi, diễn biến tâm lý phức tạp của Byung Tae được Im Si Wan trình diễn ấn tượng. Byung Tae từ một chàng trai hiền lành, nhút nhát, đầy sợ hãi đến khi huyên hoang khoác chiếc áo “đại ca” quá rộng, đến nỗi nhục bị phát giác, và hành trình lột xác khi bị đẩy đến đường cùng... Im Si Wan cho thấy sự nhập vai, hóa thân xuất sắc.

Màn ảnh Hàn trong năm 2023 đã có những dự án lấy chủ đề bạo lực học đường ấn tượng. “The Glory” đã mang đến chuỗi thành tích, giải thưởng ấn tượng cho Song Hye Kyo. Hy vọng, “Boyhood” cũng sẽ giúp Im Si Wan tỏa sáng ở những lễ trao giải sắp tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn