MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường bao biển vịnh Hạ Long giữa trung tâm Hạ Long sẽ là một “sản phẩm” du lịch đặc biệt của TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Nâng cấp hạ tầng, phát triển sản phẩm mới

Nguyễn Hùng LDO | 28/03/2020 15:57

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh như: Vịnh Hạ Long, Yên Tử… dừng đón khách. Tranh thủ thời gian này, các đơn vị quản lý các khu danh thắng này đẩy nhanh tiến độ nâng cấp hạ tầng cũng như phát triển thêm một số sản phẩm du lịch mới, nhằm phục vụ du khách khi dịch qua đi.

Dịch COVID-19 đã khiến Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử bị thiệt hại nặng nề bởi vào dịp này hàng năm, mỗi ngày danh sơn này đón khoảng 10.000 người. Theo ông Lê Trọng Thanh - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tùng Lâm - đơn vị sở hữu hệ thống cáp treo và khu resort 5 sao Legacy trong Yên Tử - kể cả khi dịch hết thì có lẽ phải lâu mới phục hồi như cũ.

Tuy nhiên, trong thời gian dừng đón khách này, Cty đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu chữa bệnh chỉ dùng thảo dược và các y thuật dân gian nằm trong khu resort Legacy Yên Tử. Dự kiến, sản phẩm đặc biệt này sẽ được hoàn thành và đưa vào phục vụ du khách vào tháng 6.2020.

Trong khi đó, trên vịnh Hạ Long, Ban quản lý vịnh Hạ Long đang tranh thủ thời gian dừng đón khách đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng. Trong số này có thống xử lý nước thải sinh hoạt công nghệ Nhật Bản thuộc dạng tiên tiến, thân thiện với môi trường nhất hiện; nâng cấp khu tắm tráng, thay đồ cho du khách. Ngày bình thường, đảo Ti-tốp đón khoảng 5.000 - 7.000 khách nên việc thi công chỉ diễn ra vào buổi chiếu khi khách về bờ.

Theo ông Phạm Đình Huỳnh - Phó trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long - tranh thủ dừng đón khách, đơn vị cũng đầu tư trồng thêm các loại cây xanh quanh đảo Ti-tốp và đặc biệt xây dựng thêm một khu dừng chân, ngắm cảnh vịnh Hạ Long ở vị trí có tầm nhìn đắc địa. Theo đó, du khách sau khi tắm biển hoặc leo núi có thể về đây ngồi nhâm nhi ly cà phê ngắm biển, núi rừng… Dự kiến, điểm dừng chân ngắm biển này sẽ được đưa vào sử dụng ngay khi vịnh Hạ Long được đón khách trở lại.  

Cũng theo ông Huỳnh, các đơn vị thi công đang chạy đua để có thể hoàn thành 2 cầu tầu tại các động Mê Cung, Tiên Ông vào tháng 6 này, nhằm giãn khác tập trung vào một số điểm chính trong vùng lõi vịnh Hạ Long cũng như tạo thêm các sản phẩm du lịch mới cho du khách.

“Chúng tôi cũng đang xúc tiến một số thủ tục để xây dựng một nhà ga nhỏ ở cảng tàu Bến Đoan, phường Hồng Gai, TP.Hạ Long. Có nhà ga này, người dân, du khách ở khu vực trung tâm thành phố muốn đi thăm vịnh Hạ Long sẽ không phải sang cảng tàu Bãi Cháy hoặc ra tận đảo Tuần Châu mới có tàu du lịch” - ông Huỳnh cho biết.

Trong khi đó, khu vực trên bờ ven bờ vịnh, dự kiến tháng 4.2020, phần chính của dự án mở rộng đường bao biển Trần Quốc Nghiễn - Cột 8 sẽ chính thức hoàn thành, biến con đường bao biển dài 5km nằm ngay trung tâm Hạ Long này thành một điểm vui chơi, thư giãn, ngắm cảnh đẳng cấp thế giới. Riêng phần vỉa hè phía bờ biển rộng tới 28m, được bố trí nhiều khoảng cây xanh, khu vui chơi, luyện tập thể thao, các cầu vươn ra phía ngoài ngắm biển…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn