MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nếu KOMCA trực tiếp thu phí bản quyền Blackpink, con số thấp đáng kinh ngạc so với 10,7 tỉ

Chí Long LDO | 28/07/2023 16:55

Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) thu phí bản quyền biểu diễn âm nhạc của Blackpink tại 2 đêm diễn ở Hà Nội.

Trong buổi làm việc với Công ty TNHH Âm nhạc IME, VCPMC đã đưa ra các phương án biểu mức tính giá bản quyền.

Phương án 1: 5% x 60% sức chứa (40.000 vé) x giá vé bình quân.

Phương án 2: 5% x tổng doanh thu của 20.000 vé.

Theo mức giá vé trung bình khoảng 5.350.000 đồng/vé, tiền bản quyền một đêm biểu diễn vào khoảng 5 tỉ 350 triệu đồng, tổng hai đêm diễn là khoảng 10 tỉ 700 triệu đồng.

Phí bản quyền âm nhạc mà VCPMC đề ra với 2 đêm nhạc của Blackpink là 10,7 tỉ đồng. Ảnh: YG

Bà Ngọc Châm - Giám đốc sản xuất chương trình “Vàng son một thuở” nhận xét mức giá này là quá cao, vượt qua giới hạn phần trăm doanh thu của một sự kiện.

Bà Ngọc Châm cho biết, trên website chính thức của KOMCA có ghi rõ công thức tính bản quyền biểu diễn trước công chúng. Theo đó, công thức được tính như sau:

Mức phí phải nộp = Tổng doanh thu x 3% x tỉ lệ phí quản lý tác phẩm âm nhạc

Trong đó, tỉ lệ phí quản lý tác phẩm âm nhạc của KOMCA là 11%. 2 đêm nhạc bán được lần lượt là 36.000 và 31.000 vé.

Như vậy, theo bà Ngọc Châm, nếu tính mức giá vé trung bình là 5.350.000 đồng/vé, phí bản quyền phải trả nếu KOMCA trực tiếp thu từ IME và Blackpink là:

Đêm 1 = 36.000 x 5.350.000 x 3% x 11% = 635.580.000 (đồng)

Đêm 2 = 31.000 x 5.350.000 x 3% x 11% = 547.305.000 (đồng)

Tổng mức phí bản quyền biểu diễn âm nhạc là khoảng 1.182.885.000 đồng. Con số này nhỏ hơn rất nhiều so với khoảng 10,7 tỉ đồng theo cách tính phí mà VCPMC đưa ra.

Theo bà Ngọc Châm, mức phí quá cao của VCPMC ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà sản xuất và người tiêu dùng các sản phẩm âm nhạc. Mức tính phí theo 60% sức chứa của khán đài hay theo tổng doanh thu của 20.000 vé đều không phù hợp với các liveshow nhỏ, ế vé.

Sau quá trình làm việc với VCPMC và Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, ông Phạm Đình Tâm - đại diện của IME Việt Nam tiết lộ, hiện ban tổ chức 2 đêm diễn Blackpink đã thỏa thuận được về tiền bản quyền. Theo đó, con số chi phí "thấp hơn nhiều" so với con số VCPMC đưa ra ban đầu là hơn 11 tỉ đồng bao gồm cả thuế.

Ông Tâm cho biết, con số VCPMC yêu cầu ban đầu cao hơn rất nhiều so với con số ở các nước trong khu vực từng diễn ra show Born Pink.

Tiêu biểu như ở Thái Lan, Malaysia, tiền nhuận bút cho tác giả rơi vào khoảng 200.000 - 250.000 USD (khoảng 4,7 tỉ đồng đến hơn 5,9 tỉ đồng), tùy các quốc gia khác nhau. Trong khi đó, các show này có lượng khán giả cao gấp khoảng hai lần so với show ở Việt Nam.

Tham khảo với một số quốc gia khác trên thế giới, mức tính phí bản quyền biểu diễn ở Úc là "2,2% x tổng số vé bán được (trước thuế)", thấp hơn so với mức 5% mà VCMPC đưa ra.

Tại Mỹ, mức phí là "9,1 cent (231,85 VND) x số lượng vé bán được".

KOMCA hiện đang nắm giữ 90% bản quyền âm nhạc tại Hàn Quốc. Đầu năm 2021, một số cơ quan dịch vụ truyền thông hàng đầu Hàn Quốc từng lên án KOMCA khi đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng phí bản quyền âm nhạc đối với các dịch vụ phát trực tuyến địa phương từ 0,625% lên 1,5% từ tháng 12.2021 và 1,9995% vào năm 2026.

Trước đó, theo ghi nhận từ truyền thông và dư luận, KOMCA chưa gặp phải vấn đề gì trong việc tính giá bản quyền âm nhạc ở Hàn Quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn