MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân Nghệ An chụp ảnh với cặp linh vật Mèo Xuân Quý Mão 2023 tại TP Vinh. Ảnh: Quang Đại

Nghệ An: Mồng 2 Tết, người dân tấp nập du xuân

QUANG ĐẠI LDO | 23/01/2023 11:42
Ngày mồng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão , người dân Nghệ An tấp nập du xuân, vãng cảnh, dâng hương tại các di tích, danh thắng.

Sáng mồng 2 Tết (23.1), tại khu vực đường hoa tại đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh (Nghệ An) có hàng nghìn người dân vãng cảnh, du xuân.

Đây là điểm nhấn trang trí Tết của thành phố Vinh, để tạo không gian cho người dân chơi Tết. Tại đây, có rất nhiều loại hoa tươi được trang trí công phu, với cặp linh vật Mèo Xuân Quý Mão được đánh giá là rất đáng yêu.

Đường hoa tại TP Vinh tấp nập khách du xuân. Ảnh: Quang Đại

Nhiều gia đình, cặp đôi, các bạn nam nữ thanh niên cùng đến đường hoa xuân để dạo chơi,chụp ảnh check in.

Di tích lịch sử Đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết (TP Vinh) cũng là điểm đến của hàng nghìn người dân Nghệ An trong dịp đầu năm mới.

Nhiều người lên thăm khu di tích Đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết. Ảnh: Quang Đại

Vào sáng mồng 2 Tết, nhiều người dân lên Đền thờ Hoàng đế Quang Trung dâng hương, vãng cảnh, tưởng nhớ người anh hùng áo vải vĩ đại.

Tại di tích Đền Ông Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) trong sáng mồng 2 Tết Quý Mão cũng có hàng nghìn người dân đến dân hương, vãng cảnh.

Cảnh tấp nập tại Đền Ông Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) vào sáng mồng 2 Tết. Ảnh: Quang Đại
Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn), các đoàn đại biểu và người dân đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp Tết rất đông.
Ngày Tết, đông đảo người dân và du khách đến thăm quê Bác Hồ tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Quang Đại

"Dịp Tết, trung bình mỗi ngày có 70 đến 100 đoàn đến dâng hương, dâng hoa. Trong những ngày 29,30, mồng 1, mồng 2 Tết Nguyên đán... có nhiều gia đình, người dân, nam nữ thanh niên đến dâng hương, dâng hoa và vãng cảnh tại Khu di tích" - ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết.

Các gia đình chụp ảnh lưu niệm tại các tiểu cảnh Tết trong khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Quang Đại

Theo ông Nguyễn Bảo Tuấn, trong dịp Tết Nguyên đán, bên cạnh việc trang trí, chuẩn bị tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế và trong nước, Ban quản lý khu di tích đã xây dựng các tiểu cảnh, không gian Tết để người dân chơi Tết, chụp ảnh lưu niệm. 

"Khu tích Kim Liên có diện tích lớn, có nhiều di tích gốc như nhà quê nội, quê ngoại Bác Hồ, không gian vườn cây, lũy tre, ao sen...rất đẹp, gần gũi mà linh thiêng, do đó ngày càng thu hút nhiều người dân và du khách đến thăm trong các dịp lễ tết, mùa hè" - ông Nguyễn Bảo Tuấn cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn