MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nghệ sĩ và sứ mệnh giữ gìn hình ảnh

Hải Minh LDO | 27/10/2021 08:51

Đại biểu Lê Thu Hà - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội - đã đề xuất quy định về việc dừng chiếu hoặc rút phép với các tác phẩm điện ảnh có sự tham gia của những nghệ sĩ vi phạm về đạo đức, an ninh chính trị, phát ngôn… Vấn đề này trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn, mạng xã hội về giải trí với ý kiến trái chiều.

Không ít nghệ sĩ khi đứng trước scandal, ồn ào, đều có những lời “than vãn”, kêu khổ giống nhau, rằng họ đang bị xâm phạm đời tư quá đà, bị thổi phồng mọi chuyện, những sai sót, sai lầm của nghệ sĩ luôn bị đám đông truyền miệng, “chuyện bé xé ra to”. Và rằng, đám đông đã đưa chuyện đi quá xa so với bản chất ban đầu của sự vụ.

Bởi vậy, nhiều nghệ sĩ cảm thấy thiệt thòi, họ phải hy sinh sự riêng tư, đôi khi phải cam chịu những trận ném đá tập thể không lý do. Gia đình, người thân của nghệ sĩ cũng bị ảnh hưởng khi các tin đồn được lan tỏa. Đời sống showbiz vốn phức tạp, nhiều thị phi và điều tiếng. Những giá trị ở showbiz đang “vàng thau lẫn lộn”. Vì thế, theo nhiều nghệ sĩ, họ phải chịu điều tiếng chung, “tai bay vạ gió”.

Trong nhiều tranh cãi, số đông vẫn cho rằng, nghệ thuật là một ngành đặc thù, có sức truyền cảm hứng và mang đến những thông điệp đẹp đẽ cho khán giả, bởi vậy, dù khó đến thế nào, nghệ sĩ cũng phải mang sứ mệnh giữ gìn hình ảnh.

Bên cạnh đó, giới làm phim chia sẻ thêm quan điểm về việc nên cân nhắc đề xuất “cấm chiếu phim” bởi một bộ phim bị cấm chiếu có thể dẫn đến sự phá sản của doanh nghiệp sản xuất. Đạo diễn “Gái già lắm chiêu” - Namcito nói rằng, các cấp quản lý có thể cân nhắc mức độ vi phạm của nghệ sĩ, nặng nhẹ đến đâu để ra quyết định với phim cho phù hợp.

Theo chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long: "Ngành giải trí (chỉ các nghệ sĩ hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật) cũng giống như tất cả ngành nghề khác. Nghề nào cũng có cái khó riêng. Nghệ sĩ cũng được hưởng rất nhiều đặc quyền từ tình yêu của khán giả. Nên việc giữ hình ảnh, giữ nhân cách, giữ đạo đức... là chuyện rất “con người”, rất bình thường. Họ không thể chỉ hưởng đặc quyền mà không thực hiện trách nhiệm". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn