MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Nguyễn Thị Ngọc Châu. Ảnh: NVCC

Ngọc Châu đăng quang ở độ tuổi cao nhất trong lịch sử hoa hậu: Lợi hay hại?

Mi Lan LDO | 27/06/2022 17:14
Sinh năm 1994, Ngọc Châu trở thành hoa hậu đăng quang ở độ tuổi cao nhất (28 tuổi) trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc Việt.

Theo thông tin hậu trường, Nguyễn Thị Ngọc Châu là thí sinh được 100% giám khảo bỏ phiếu để trở thành tân hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc, chưa có thí sinh nào đăng quang ở độ tuổi 28 như Nguyễn Thị Ngọc Châu.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tổ chức lần đầu tiên năm 2008. Giành chiến thắng tại cuộc thi này là ca sĩ Thùy Lâm, sau khi vượt qua 2 thí sinh mạnh năm đó là siêu mẫu Võ Hoàng Yến, người đẹp Dương Trương Thiên Lý. 

Thùy Lâm sinh năm 1987, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khi 21 tuổi, và giữ nhiệm kỳ lâu nhất trong lịch sử - tới 7 năm.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hoãn tổ chức suốt 6 năm và trở lại vào năm 2014. Tuy nhiên, cuộc thi không được cấp phép. Đến năm 2015, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tái ngộ khán giả với chiến thắng thuộc về người đẹp Hải Phòng - Phạm Thị Hương. Hoa hậu Phạm Thị Hương sinh năm 1991, đăng quang khi 24 tuổi.

Hoa hậu Ngọc Châu (giữa) đăng quang ở tuổi 28 - tuổi cao nhất trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam. Ảnh: BTC

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trở lại vào năm 2017 dưới định dạng mới “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”. Người giành chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 là cô gái Ê-Đê H’Hen Niê. Cô là người dân tộc thiểu số đầu tiên giành vương miện hoa hậu tại cuộc thi này. H’Hen Niê sinh năm 1992, đoạt vương miện năm 25 tuổi.

Năm 2019, với màn trình diễn xuất thần, Nguyễn Trần Khánh Vân sinh năm 1995 đã vượt qua 43 thí sinh để giành vương miện năm 24 tuổi.

Ở cuộc thi “đối thủ” mạnh nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là Hoa hậu Việt Nam, thí sinh đăng quang cũng luôn ở độ tuổi còn rất trẻ.

Đơn cử, Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền đăng quang khi 19 tuổi, Hoa hậu Mai Phương Thúy đăng quang năm 18 tuổi, Đỗ Mỹ Linh trở thành Hoa hậu năm 20 tuổi, Đặng Thu Thảo đăng quang khi 21 tuổi, hay Hoa hậu Đặng Ngọc Hân sinh năm 1989 đăng quang năm 2010 ở độ tuổi 21.

Nhìn lại lịch sử các cuộc thi nhan sắc lớn tại Việt Nam sẽ thấy Nguyễn Thị Ngọc Châu (sinh năm 1994) đăng quang ở độ tuổi 28 là hiếm có. Với độ tuổi này, giới chuyên gia cho rằng, Ngọc Châu có thể sẽ có chút bất lợi khi thi đấu ở đấu trường quốc tế.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến kỳ vọng, ở độ tuổi 28, Ngọc Châu sẽ đến với các cuộc thi quốc tế bằng sự chững chạc, trưởng thành và độ chín cả về tài năng lẫn sắc đẹp. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn