MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cổng chùa Tre là hạng mục hiếm hoi nguyên vẹn, trong khi bên trong chùa đã hư hỏng, xuống cấp. Ảnh: Ngọc Mai

Ngôi chùa có lịch sử gần 700 năm xuống cấp, cỏ mọc um tùm

Khánh Linh - Ngọc Mai LDO | 23/07/2023 08:34

Chùa Tre (ở thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) được xây dựng vào năm 1328, đến nay đã gần 700 năm tuổi. Hiện, ngôi chùa đang bị xuống cấp nghiêm trọng, cỏ cây um tùm bao quanh.

Chùa Tre tên chữ là Diên Phúc tự (ở thời Trần còn gọi là Diên Phúc viên tự), được xây dựng vào năm Khai Thái thứ 5, ngày mùng 7 tháng Giêng năm Mậu Thìn (1328).

Kiến trúc chính của chùa là khu Tam bảo có mặt bằng chữ Đinh (T). Trải qua gần 7 thế kỷ, hiện chùa Tre đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng.

Mái ngói xô lệch, thủng nhiều chỗ, tường vôi bong tróc, ẩm mốc, sân chùa cỏ mọc um tùm, tượng Phật Quan Âm trong khuôn viên chùa bị nứt vỡ, bong tróc nhiễu chỗ...

Mái ngói hư hỏng, thủng nhiều chỗ. Ảnh: Ngọc Mai
Từng hàng ngói xô lệch tưởng chừng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: Ngọc Mai

Bên trong Tam bảo cũng đang xuống cấp trầm trọng, tường gạch ẩm mốc, mái ngói bị vỡ, lộ thiên.

Khu Tam bảo – điện chính. Ảnh: Ngọc Mai
Mái ngói hư hỏng khiến khu vực điện chính hằng ngày bị tác động trực tiếp của nắng, mưa. Ảnh: Ngọc Mai

Phía bên trái trước Tam bảo là tấm bia đá. Theo người dân nơi đây, tấm bia này có niên đại tuyệt đối thuộc thời Trần, cũng có dấu hiệu xuống cấp, xung quanh cỏ mọc um tùm.

Khác với những ngôi chùa cổ có người trông coi, quản lí, du khách thập phương đến thăm viếng, phía ngoài chùa Tre cỏ mọc um tùm. Ảnh: Ngọc Mai
Tấm bia đá cũng bị mài mòn theo thời gian, cỏ dại bao quanh do không có người trông coi, dọn dẹp. Ảnh: Ngọc Mai
Tượng Phật Quan Âm đặt trong khuôn viên chùa, ở trước cửa Tam bảo cũng bị nứt vỡ, bong tróc. Ảnh: Ngọc Mai

Trao đổi với PV, ông Phan Quốc Tuấn, Trưởng thôn Đại Nghiệp cho biết: "Theo tài liệu ông cha để lại và những gì chúng tôi nắm được, thì ngôi chùa này đã có lịch sử gần 700 năm, là biểu tượng của thôn Đại Nghiệp".

Theo ông Sơn, mặc dù chùa Tre là một ngôi chùa cổ từ thời nhà Trần, nhưng đến hiện nay vẫn chưa được công nhận là di tích lịch sử, đồng nghĩa với việc không được trùng tu, sửa sang hay bảo vệ.

Dù ngôi chùa đã có tuổi đời lên đến 700 năm, nhưng vẫn chưa được cấp bằng di tích lịch sử. Ảnh: Ngọc Mai
Những kiến trúc điêu khắc cũng không còn nguyên vẹn. Ảnh: Ngọc Mai

Hiện thôn đã xin cấp phép xây dựng để được tu sửa ngôi chùa bằng nguồn vốn xã hội hóa. Đồng thời, sẽ có ý kiến đề xuất lên chính quyền để công nhận chùa Tre là di tích lịch sử.

"Là một người dân thuộc thôn Đại Nghiệp, hiểu được giá trị của cha ông ta để lại, tôi rất mong chính quyền địa phương và nhà nước xem xét, chỉ đạo cho trùng tu lại chùa Tre để lịch sử vẫn được lưu truyền. Cũng là để cho con cháu đời sau hiểu được giá trị, ý nghĩa và lịch sử của đất nước, cha ông ta đã xây dựng nên" - vị Trưởng thôn trăn trở.

Hiện, các pho tượng đang được tạm di chuyển sang ngôi nhà ba gian bên cạnh trong thời gian chờ chùa được trùng tu, sửa chữa. Ảnh: Ngọc Mai

Được biết, do chùa Tre đã xuống cấp trầm trọng, nên hiện các pho tượng ở đây đang được tạm chuyển sang phía nhà 3 gian mới xây bên cạnh, trong thời gian chờ sửa sang, trùng tu ngôi chùa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn