MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các thuyền đua xuất phát từ Mũi Viết trên dòng sông Kiến Giang ở trung tâm huyện Lệ Thủy. Ảnh: Lê Phi Long

Người dân đứng chật cầu cổ vũ hội đua thuyền trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

LÊ PHI LONG LDO | 02/09/2023 17:44

QUẢNG BÌNH - Ngay từ sáng sớm, đã có hàng ngàn người dân và du khách đến và cổ vũ cho lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang mừng Tết Độc lập, tạo nên không khí sôi động 2 bên bờ sông Kiến Giang - quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 2.9, huyện Lệ Thủy đã tổ chức lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang mừng Tết Độc lập.

Lễ hội năm nay có sự tham gia của 24 thuyền bơi nam và 10 thuyền đua nữ với gần 1.300 vận động viên. Đối với thuyền bơi nam, được chia thành 2 hạng, trong đó hạng A có 12 thuyền bơi và hạng B có 12 thuyền bơi.

Các thuyền bơi nam tranh tài với cự ly gần 24km, các thuyền đua nữ tranh tài với cự ly 18km.

Người dân cổ vũ nhiệt thành cho các đội đua. Ảnh: Lê Phi Long

Có hàng ngàn người dân và du khách đã đến và cổ vũ cho lễ hội, tạo nên không khí sôi động 2 bên bờ sông Kiến Giang ngay từ sáng sớm ngày 2.9. Khắp mọi nẻo đường, thôn xóm nhộn nhịp cờ hoa, biểu ngữ chào mừng Quốc khánh 2.9 đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Kết quả, giải nhất toàn đoàn là thôn An Xá (xã Lộc Thủy), giải nhì là thôn Lộc Thượng (xã An Thủy) và giải ba thôn Phú Thọ (xã An Thủy). Đối với thuyền bơi nam hạng A, thuyền bơi xã Tân Thủy đoạt giải nhất; thuyền bơi thôn An Xá (xã Lộc Thủy) đoạt giải nhì; thuyền bơi xã Phú Thủy giải ba.

Dòng sông Kiến Giang rực rỡ sắc màu trong ngày Tết Độc lập. Ảnh: Lê Phi Long

Đối với thuyền bơi nam hạng B, giải nhất thuộc về thôn Tiền Thiệp (xã Xuân Thủy); giải nhì thôn Lộc An (xã An Thủy) và giải ba thôn Phan Xá (xã Xuân Thủy).

Ở phần tranh tài thuyền đua nữ, giải nhất thuộc về thôn An Xá (xã Lộc Thủy), giải nhì thôn Phú Thọ (xã An Thủy) và giải ba thôn Đại Phong (xã Phong Thủy).

Hình ảnh đẹp về các cổ động viên là một nét đặc trưng rất riêng trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Lê Phi Long

Theo ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang có ý nghĩa rất lớn trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương. Lễ hội không những bảo tồn những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của người dân địa phương mà còn góp phần đẩy mạnh các hoạt động du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Hình ảnh người dân đứng chật cứng trên cầu để cổ vũ cho lễ hội. Ảnh: Lê Phi Long

Trước đó, Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang mừng Tết Độc lập đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đây cũng là lễ hội văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh được tổ chức thường niên vào dịp Quốc khánh 2.9 hằng năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn