MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa: Ngân hàng nhà nước

Người Việt ham làm giàu nhưng ít kiến thức về tiền

Mi Lan LDO | 14/01/2024 14:29

Người Việt có xu hướng thích đầu tư vào những lĩnh vực có khả năng trở nên giàu có nhanh chóng, chính bởi vậy, họ ồ ạt hùa theo những phong trào kiếm tiền từ “cơn sốt ảo” như vàng, chứng khoán, hay bất động sản.

Nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Anh, Isarel, Singapore, Malaysia, Philippines, Hungary hay Thái Lan… trẻ em được giáo dục về tiền và các kỹ năng quản lý tài chính từ rất sớm. Nhiều quốc gia đưa chương trình giảng dạy về quản lý tài chính cho trẻ em từ cấp tiểu học.

Ở Việt Nam, không chỉ trẻ em, ngay cả người lớn cũng ít trang bị những kiến thức cơ bản về tài chính, ngân hàng, đầu tư, hay dòng chảy của tiền trên thị trường.

Ngân hàng Thế giới đã chỉ ra rằng 3,5 tỉ người lớn trên toàn cầu không biết đến những khái niệm tài chính cơ bản. Trong đó, khu vực Đông Nam Á bao gồm Việt Nam là những quốc gia có hiểu biết tài chính thấp nhất.

Chính vì thiếu những kỹ năng cơ bản về quản lý tài chính, đầu tư tiền tệ, người Việt đầu tư theo xu hướng phong trào, hùa theo, và tạo nên những cơn sốt trên thị trường trong thời gian ngắn về bất động sản, chứng khoán, trái phiếu...

Hình ảnh sinh động trong cuốn sách “Khéo khôn với tiền“. Ảnh: Mi Lan

Trong khi, nhiều người còn chưa nắm vững được những định nghĩa cơ bản nhất, những kiến thức tối thiểu nhất về tiền và đầu tư như: Lạm phát là gì, lãi suất ngân hàng có tác động như thế nào đến bất động sản, lãi suất tác động ra sao đến tỉ giá...

Thiếu kiến thức tài chính, thiếu khả năng phân tích dòng chảy của đồng tiền đầu tư, biết bao gia đình đã điêu đứng trong những cơn sốt ảo. Hùa theo phong trào đầu tư, biết bao người khánh kiệt, nợ nần, phá sản vì bị tín dụng đen và công ty ma lừa đảo.

Giữa bối cảnh đề tài về quản lý tài chính - ngân hàng trở thành “hot trend” trên khắp các nền tảng mạng xã hội và trong những câu chuyện thường ngày, cuốn truyện tranh “Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền” được phát hành vào cuối năm 2023.

Sách do tác giả Lê Thị Thúy Sen, Vụ trưởng Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kết hợp cùng Họa sĩ Thăng Fly thực hiện.

Cuốn truyện tranh độc đáo, thú vị, mang phong cách riêng biệt khi xoay quanh chủ đề về tài chính - ngân hàng. Trung tâm của truyện là bác sĩ tài chính Tiên Huyền, người có kiến thức sâu rộng về tiền, các quỹ tín dụng, ngân hàng, đầu tư tài chính... sẽ kê “đơn thuốc” đặc biệt để tư vấn cho từng gia đình khi họ đến phòng khám.

Gia đình cậu bé Tín Dụng với nhiều thế hệ thành viên, từ ông bà nội, mẹ Kim Ngân, bố Tiết Kiệm, anh họ Thành Công, bác Vay, em gái Tài Chính... bác sĩ Tiên Huyền đã có muôn vàn câu chuyện cụ thể, sinh động để đưa đến những kiến thức tưởng như khô cứng, khó nhằn về lạm phát, giảm phát, tín dụng, tỉ giá, ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại, quy luật chảy của dòng tiền... bỗng trở nên dễ hiểu, gần gũi và thú vị.

Cuốn truyện tranh với đề tài vừa khó vừa thú vị, vừa thực tế vừa sinh động, cung cấp kiến thức cho cả những em nhỏ mới có tiền mừng tuổi, những bậc cha mẹ đang quay cuồng trong mưu sinh, hay những cụ già có tiền tiết kiệm.

Sách đưa ra nhiều kiến thức thiết thực về tài chính - ngân hàng. Ảnh: Mi Lan

“Khéo khôn với tiền - tránh những ưu phiền” giống như cuốn sách cẩm nang dành cho các gia đình Việt, phù hợp với mọi lứa tuổi độc giả, để hiểu hơn về tiền.

Trong đó, thông qua gần 30 câu chuyện là những lý giải, giải thích vừa bằng tranh, vừa bằng những câu chuyện thực tế dễ hiểu để cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản nhất về lịch sử của tiền, ý nghĩa của tiền, thế nào là lạm phát, lãi suất ngân hàng chi phối như thế nào đến thị trường chứng khoán hay bất động sản, tổ chức tín dụng khác ngân hàng thế nào, những lưu ý cần thiết khi vay tiền các tổ chức tín dụng... để từ đó, độc giả hiểu hơn về tiền và cách sử dụng vốn, đầu tư vốn hiệu quả, tránh bị lừa.

Vượt lên trên những câu chuyện xoay quanh về tiền, cuốn sách “Khéo khôn với tiền - tránh những ưu phiền” đưa đến những bài học cuộc sống, bài học phía sau những đồng tiền kiếm được là sự hy sinh, vất vả của ông bà, cha mẹ lo cho con cháu, giá trị lớn nhất của đồng tiền là sự sẻ chia giữa những con người.

Giống như câu chuyện của một vị danh nhân, trước khi từ giã cõi đời đã dặn lại, “hãy đặt hai bàn tay ta ra bên ngoài cỗ quan tài”, điều vị danh nhân muốn gửi gắm rằng, “khi giã từ cõi đời, thứ con người thực sự còn lại chỉ là hai bàn tay trắng”.

Con người kiếm ra tiền để phục vụ đời sống, nhưng đừng đánh mất phẩm giá, nhân cách vì đồng tiền.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn