MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sa Pa, Hà Giang, Đà Lạt,... đang đứng trước nguy cơ mất, hiểu nhầm định danh du lịch vì tràn lan cho thuê trang phục nước ngoài. Ảnh: Xuân Quỳnh.

Nguy cơ mất định danh du lịch vì cho thuê trang phục nước ngoài tràn lan

Tân Văn - Xuân Quỳnh LDO | 19/04/2023 19:43
Một bộ phận người trẻ khi đến với Hà Giang, bản du lịch Cát Cát (Sa Pa - Lào Cai)... chỉ muốn được check-in với những trang phục nước ngoài thay vì những bộ đồ truyền thống dân tộc.

Sa Pa những năm gần đây, trên con đường đến với bản du lịch Cát Cát là ngập tràn hình ảnh của những bộ cổ phục từ các vùng lãnh thổ khác. Diện trang phục Tây Tạng, Mông Cổ, Thái Lan... đã trở thành trào lưu với một bộ phận giới trẻ khi tới các điểm du lịch của Sa Pa.

Con đường nối đến bản du lịch Cát Cát dài chừng 1 cây số đã có gần 20 cửa hàng cho thuê trang phục. Mức giá cho thuê một bộ trang phục Tây Tạng hay Thái Lan... dao động từ 150.000 đồng đến 400.000 đồng/bộ, tùy theo nhu cầu của du khách.

Kèm theo đó là các dịch vụ trang điểm, làm tóc để giống phụ nữ Mông Cổ, Tây Tạng cũng xuất hiện để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Các cửa hàng cho thuê trang phục mọc lên ngày càng nhiều, tuy nhiên, trang phục nước ngoài như Tây Tạng, Mông Cổ, Thái Lan mới là những ưu tiên của các chủ cửa hàng. Ảnh: Xuân Quỳnh.

Các chủ cửa hàng cho thuê trang phục tại đây khi hỏi đều không xác định được rõ nguồn gốc xuất xứ của những trang phục này.

Hiện nay, trên mạng xã hội đã có rất nhiều ý kiến tranh luận về hiện tượng sử dụng trang phục Mông Cổ, Tây Tạng hay Thái Lan... tại Hà Giang, Sa Pa.

Tại Hà Giang, sau sự việc khách du lịch trải nghiệm khu du lịch sông Nho Quế mặc trang phục Tây Tạng, Mông Cổ gây hiểu nhầm về định danh du lịch với khách nước ngoài, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Hà Giang đã phải vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh.

Một bộ phận người chạy theo trào lưu, muốn chụp ảnh khi bản thân mặc những trang phục nước ngoài. Ảnh: Xuân Quỳnh.

Ngành VHTTDL tỉnh Hà Giang cũng chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, định hướng tới những hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê trang phục đề nghị không cho thuê trang phục cổ trang, trang phục nước khác mà tập trung vào trang phục các dân tộc của tỉnh Hà Giang.

Dẫu biết, việc mặc trang phục khi đi du lịch là hoàn toàn tự do, nhưng khi cơ quan chức năng không có những phương pháp quản lý phù hợp, những trang phục nước ngoài sẽ xuất hiện ngập tràn.

Khi chúng trở thành trào lưu sẽ phần nào làm giảm sức tiêu thụ của thổ cẩm địa phương, những giá trị truyền thống đã có từ lâu đời thậm chí làm mất đi định danh du lịch. 

Việc tuyên truyền nhằm nâng cao tình yêu với văn hoá dân tộc, trang phục truyền thống đang cần thiết hơn bao giờ hết. Ảnh: Xuân Quỳnh.

Thông tin từ bà Hoàng Thị Vượng - Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin thị xã Sa Pa, trong thời gian tới, thị xã Sa Pa sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến du khách để giới thiệu nhiều hơn nữa các sản phẩm thổ cẩm truyền thống các dân tộc Sa Pa và đưa ra các quy chế, khuyến cáo, hướng dẫn cho du khách.

Ngày 19.4, trao đổi với Lao Động, ông Trần Sơn Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Lào Cai cho hay: "Sở cũng đã nhiều lần tuyên truyền, tuy nhiên, việc quản lý cũng rất khó bởi chưa có quy định hay điều luật nào cả, Sở cũng đã có văn bản nhắc nhở đơn vị quản lý du lịch tại Cát Cát".

Theo ông Bình, thời gian tới, chính quyền địa phương cũng như các cơ quan truyền thông cần tích cực tuyên truyền, giúp nâng cao ý thức bảo vệ những nét văn hoá, trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn