MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà văn Bùi Hiển năm 85 tuổi. Ảnh gia đình cung cấp

Nhà văn Bùi Hiển được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Song Minh LDO | 18/05/2023 19:28
Nhà văn Bùi Hiển (1919 - 2009) là một trong hai tác giả duy nhất thuộc lĩnh vực văn học được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh trong đợt xét tặng năm 2022.

Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật sẽ được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức tại Hà Nội đúng dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023).

Cùng với nhà thơ Hoàng Trung Thông, nhà văn Bùi Hiển được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh với các tập truyện Trong gió cát (1965), Hoa và thép (1972) và Tâm tưởng (1985). 

Ông bước chân vào văn đàn và tạo dựng tên tuổi với tập truyện ngắn đầu tay Nằm vạ xuất bản năm 1941. Tháng 8 năm 1945, nhà văn tham gia Tổng khởi nghĩa tại thành phố Vinh (Nghệ An). Từ đó cho đến những năm cuối thế kỷ 20, ông vừa sáng tác truyện ngắn, truyện vừa, bút kí, dịch thuật vừa lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng trong công tác quản lí văn hóa, nghệ thuật.

Nhà văn Bùi Hiển. Ảnh gia đình cung cấp

Là nhà văn nổi bật trong thể loại truyện ngắn với lối hành văn sinh động và mẫu mực, tác giả Bùi Hiển có nhiều tác phẩm hoặc trích đoạn liên tục được đưa vào giảng dạy trong trường học qua nhiều thời kì như Chiều sương, Ngày công đầu tiên của cu Tý, Ra khơi (trích bút kí Bám biển), Trên nông trường Rạng Đông (trích Trên một nông trường miền biển).

Hiện nay, các trích đoạn văn miêu tả Hừng đông mặt biểnChợ Tasken của ông đang được sử dụng trong các sách giáo khoa Tiếng Việt dành cho học sinh cấp I.

Hiện có hai con đường ở Việt Nam mang tên nhà văn Bùi Hiển, một ở thành phố Vinh và một ở thành phố Đà Nẵng, ghi nhận những đóng góp của ông vào sự phát triển của văn đàn Việt Nam hiện đại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn