MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm và chúc mừng nhà văn Vĩnh Quyền (thứ 3 từ trái) tại nhà riêng. Ảnh: Mai Quang

Nhà văn Vĩnh Quyền góp phần khẳng định thương hiệu văn hoá, văn học Đà Nẵng

Tường Minh LDO | 25/08/2023 19:12

Ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nói nhà văn Vĩnh Quyền được trao Giải thưởng Văn học ASEAN 2021 không chỉ là vinh dự của cá nhân, gia đình tác giả mà còn góp phần tạo tiếng vang, khẳng định thương hiệu của văn hóa, văn học Đà Nẵng.

Ngày 25.8, ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao thành phố Đà Nẵng đến thăm tại nhà riêng, chúc mừng nhà văn Vĩnh Quyền - người vừa được trao giải thưởng văn học ASEAN 2021 do Hoàng gia Thái Lan tổ chức với tiểu thuyết “Trong vô tận”.

“Trong vô tận“. Ảnh: NSX

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường chúc mừng nhà văn Vĩnh Quyền đã đạt giải thưởng văn học ASEAN 2021 với tiểu thuyết “Trong vô tận”.

"Đây là giải thưởng rất danh giá về văn học của Đông Nam Á. Vì vậy, việc nhà văn Vĩnh Quyền được trao giải thưởng này không chỉ là vinh dự của cá nhân, gia đình tác giả mà còn góp phần tạo tiếng vang, khẳng định thương hiệu của văn hóa, văn học Đà Nẵng", ông nói.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường mong muốn nhà văn Vĩnh Quyền tiếp tục phát huy trí tuệ, sức sáng tạo để có thêm nhiều tác phẩm hay, chất lượng, đóng góp vào sự phát triển của ngành văn hóa nói chung, văn học - nghệ thuật thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Giải Văn chương Đông Nam Á/ S.E.A. Write Award thành lập năm 1979. Từ đó, hàng năm thủ đô Bangkok Thái Lan trở thành điểm hội tụ và vinh danh tác phẩm xuất sắc của các nhà văn Đông Nam Á.

Ảnh hưởng đại dịch COVID-19, giải thưởng 3 năm 2019, 2020 và 2021 được tổ chức trao chung vào ngày 10.8.2023.

Tiểu thuyết "Trong vô tận" của nhà văn Vĩnh Quyền do NXB Trẻ ấn hành năm 2019, là tác phẩm Việt Nam đoạt Giải Văn chương Đông Nam Á 2021.

Nhà văn Vĩnh Quyền (năm nay 72 tuổi) sinh ra ở Huế và hiện đang sống tại quận Hải Châu, Đà Nẵng, nguyên là Trưởng Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ông là tác giả của nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn và bút ký, trong đó tiểu thuyết Debris of Debris (2009) viết về Việt Nam thời hậu chiến được viết trực tiếp bằng tiếng Anh, xuất bản lần đầu ở Mỹ và sau đó ở Anh với bản in thương mại.

Bản tiếng Việt của Debris of Debris được trao giải nhì cuộc thi tiểu thuyết 2011-2015 của Hội Nhà văn Việt Nam.

Vĩnh Quyền cũng là nhà văn Việt Nam duy nhất đến thời điểm này viết tiểu thuyết trực tiếp bằng tiếng Anh, có bản in thương mại ở Anh.

Về tiểu thuyết “Trong vô tận” vừa đoạt Giải thưởng Văn học ASEAN 2021. Tiểu thuyết hơn 200 trang, xoay quanh một thanh niên thuộc dòng họ Tôn Thất đang sống ở Mỹ, thu thập tư liệu viết luận văn thạc sĩ “Nước Đại Nam - một cường quốc Đông Á”.

Tác phẩm chứa đựng sự kiện lịch sử, số phận của nhiều mảnh đời, song tất cả đều tập trung cho một chủ đề lớn: kết nối quá khứ như là một hành động để hoàn thiện bản thân trong hiện tại.

Theo nhà báo Lê Thanh Phong, "Trong vô tận" là trang sử trong trang văn của Vĩnh Quyền. Bởi Vĩnh Quyền không viết tiểu thuyết lịch sử, nhưng "Trong vô tận" là những trang sử. Điều mà có thể chính tác giả cũng không ngờ, đó là "Trong vô tận" đã làm cho người đọc thêm yêu lịch sử nước nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn