MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhất, hàng đầu và sự ngộ nhận

Việt Văn LDO | 10/03/2023 08:28

Có tác giả Việt thắng giải trong một cuộc thi, một số báo đưa tin đó là cuộc thi lớn nhất thế giới về lĩnh vực đó. Ở đây, người xem sẽ mơ hồ về sự “nhất” thế giới: Nhất về số lượng dự thi, nhất về giá trị giải thưởng hay nhất về bề dày truyền thống?...

Thường, thông tin do tác giả đoạt giải đưa ra, có thể do sự ngộ nhận hay cố tình để quảng bá bản thân và nhà báo đã không chịu “hỏi” ông Google để kiểm tra chéo lại.

Cũng như có giải thưởng văn học trong khu vực, mà mỗi nước thành viên năm nào cũng được đề cử một tác giả nhận giải, và điều đó không có nghĩa là tác giả nhận giải là số 1 trong khu vực. Tương tự như vậy, nhiều cuộc thi ở các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật khác có cái tên rất to, rất kêu, nhưng thực tế lại không như vậy…

Gần đây, có hiện tượng một số nhà thơ được một nhà thơ nữ có mối quan hệ đối ngoại, giới thiệu cho đăng thơ lên 1 trang mạng quốc tế. Và số nhà thơ gần như “vô danh” kia tự nhiên lại được xuất hiện trên trường quốc tế chả là cơ hội hiếm có sao. Thế là mất tiền đóng vào mà cuối cùng chả thấy tăm hơi gì, mò cũng chả ra trang mạng đó.

Không ít người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật do tuổi cao, lại không biết cập nhật thường xuyên các thông tin trên không gian mạng, nên hay bị ngợp bởi mấy từ “international” - quốc tế. Trong khi, quốc tế cũng có năm bảy đường, mà dạo nọ có người tự xưng là nhà thơ thế giới, chủ tịch Hội đồng kỷ luật cấp cao liên minh các nhà thơ thế giới… làm dư luận xôn xao hỏi nhau các nhà thơ phạm tội nhiều đến mức phải có cả Hội đồng kỷ luật cấp cao… sao?

Một sự ngộ nhận nữa ở ta là cứ cuộc thi nào nhiều tiền nghĩ là nó sang trọng, hàng đầu thế giới. Điều đó có thể đúng trong một số trường hợp nhưng không phải là tất cả.

Như một cuộc thi ảnh của Ả Rập, giá trị giải thưởng tiền mặt cao nhất thế giới với tổng giá trị trên 400.000 USD nhưng đó không phải là cuộc thi danh giá nhất thế giới, và có những cuộc thi giải thưởng lớn chỉ 1.000 USD nhưng với những tên tuổi bậc thầy chấm giải và những thí sinh đã nổi tiếng thi vào thì uy tín của nó lại rất cao. Cái lợi nhuận mà người thắng giải có được vượt xa con số 1.000 USD mang tính tượng trưng kia.

Hay như trong điện ảnh, các giải thưởng hàng đầu như Oscar, Cannes… làm gì có tiền, nhưng các LHP quốc tế quy mô vừa phải, nhiều khi giá trị giải thưởng lại rất cao.

Điều đó tưởng như là nghịch lý nhưng ngẫm kỹ lại không phải. Một đạo diễn chỉ cần có phim được đề cử vào các giải danh giá là uy tín đã cao lên rất nhiều và anh ta ở một vị thế khác hẳn. Vì thế, cần tránh ngộ nhận khi nhìn nhận, đánh giá về giá trị các giải thưởng quốc tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn