MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Diễn viên Mai Phương lạc quan chống chọi với bệnh tật

Nhiều nghệ sĩ đã đối mặt với ung thư phổi

TH - L.H LDO | 21/08/2018 18:12

Bệnh ung thư không trừ một ai nhưng nếu phát hiện, điều trị sớm bệnh có thể đẩy lùi. Trên thực tế, không ít người đã vượt qua bệnh ung thư trở về với cuộc sống nhờ phát hiện sớm, điều trị đúng hướng.

TS Mai Trọng Khoa, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho biết, có tới 70% bệnh nhân ung thư phổi ở Việt Nam phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, dẫn đến điều trị rất khó khăn, thời gian sống thêm không nhiều.

Ung thư phổi chiếm tỉ lệ mắc và tử vong hàng đầu ở nam giới và đứng hàng thứ 3 ở nữ giới và không ngừng tăng trên cả nước. Dự báo, đến năm 2020, số ca mắc mới có thể lên tới 23.000 ca ở nam giới và hơn 34.000 ca ở cả 2 giới.

Trong giới nghệ sĩ, đã có nhiều người phải đối mặt với ung thư nói chung và ung thư phổi nói riêng. Nhiều người đã vượt qua được bệnh tật. 

 NSƯT Hán Văn Tình sinh năm 1957, là một trong những nghệ sĩ được yêu mến bởi sự giản dị, chân chất. Ông phát hiện mắc ung thư phổi từ cuối năm 2014 và đã trải qua nhiều đợt trị xạ cũng như truyền hóa chất. Trong thời gian điều trị, ông luôn giữ tinh thần lạc quan. Dù được bạn bè động viên sức khỏe đồng thời tổ chức hai đêm diễn ủng hộ nhưng ông không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 4.9.2016, hưởng dương 59 tuổi.
Nghệ sĩ Duy Thanh phát hiện mắc ung thư phổi từ cuối năm 2012. Năm 2016, ông lại mắc thêm bệnh ung thư thực quản. Ông phải trải qua cuộc phẫu thuật tại Bệnh viện Ung bướu do xuất hiện nhiều hạch ở cổ. Sau gần 5 năm chống chọi với căn bệnh quái ác, nghệ sĩ Duy Thanh đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19h38 tối 14.4.2017, hưởng thọ 60 tuổi. 
Ngày 18.9.2016, ca sĩ Minh Thuận đã trút hơi thở cuối cùng vào 8h sáng, sau thời gian chạy chữa căn bệnh ung thư phổi. Nam ca sĩ - diễn viên ra đi ở tuổi 47. Minh Thuận từng hai lần vượt qua bạo bệnh như kỳ tích. Một thời gian anh đã bị điếc cả hai tai vì virus ăn mòn dây thần kinh thính giác. Sau thời gian điều trị về khả năng nghe đã tốt hơn. Nam ca sĩ tiếp tục đứng trước cơn nguy hiểm vì bị liệt dây thần kinh ngoại biên. Khi đó cơ mặt anh không thể cử động. Và cuối cùng anh ra đi vì căn bệnh ung thử phổi.
 Ca sĩ Ái Vân từng mắc ung thư vú.  Ái Vân phát hiện mắc bệnh ung thư vú vào năm 2000. Lúc đó, các bác sĩ khuyên chị nên mổ cắt bỏ khối u. Sau một thời gian điều trị  bệnh tình tiến triển tốt. Cho đến giờ, Ái Vân luôn biết ơn gia đình và nghệ thuật đã mang lại động lực để chị chiến đấu với bệnh tật.
Các bác sĩ có lời khuyên: Nếu như người thân mắc bệnh ung thư phổi, bạn cần phải có một chế độ chăm sóc đặc biệt về ăn uống, sinh hoạt và cần lưu ý những điều không được làm đối với người mắc ung thư phổi. Để góp phần làm giảm nguy cơ phát triển ung thư phổi, nên lựa chọn các sản phẩm sữa ít chất béo, thực phẩm có chứa Lutein cao như cải lá, cải xanh, cà chua và trà. Đồng thời, nên tránh các loại đồ uống có cồn như rượu, bia.

Hãy chăm sóc, giúp đỡ bệnh nhân mỗi ngày. Lo lắng với với các xét nghiệm chẩn đoán hoặc các điều trị không hiệu quả chỉ làm bệnh nhân và những người trong gia đình thêm mệt mỏi. Nên tạo niềm vui cho người bệnh, để người bệnh lạc quan hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn