MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những câu thoại Tô Dũng "tự biên tự diễn" trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao

Bài và ảnh đồ họa: Mai Anh LDO | 04/07/2023 08:28

Bên cạnh Lưu "nát", Luyến "lươn", Điền "cửu vạn" cũng là một vai diễn có màu sắc riêng trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Rất nhiều những câu thoại "văn thơ" của Điền tạo thành trend gây bão mạng xã hội.

Điền cửu vạn (Tô Dũng) là một trong những nhân vật được yêu thích trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Chuyện tình Điền - Bình (Minh Cúc) mang lại cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc. Khán giả cũng nhận xét, trông thế chứ Điền "số đỏ" nhất phim.

Một Điền chân thành với những uẩn ức của một người đàn ông nghèo. Xuất phát điểm khiến người xem khó chịu vì tật ăn cắp, giờ lại được khen hết lời vì những câu thoại văn hoa, chơi chữ, hết lòng vì người dân xóm trọ.

Thậm chí Tô Dũng còn học cả tiếng địa phương để diễn tả vai Điền một cách chân thực nhất. Nhắc đến Điền, người xem hình dung đủ mọi trạng thái, mọi biểu cảm từ hình đến thanh về nhân vật hài hước này.

Câu "cửa miệng" của Điền mỗi lần bênh vực, bảo vệ những người ở xóm trọ. Đây đã trở thành câu slogan chất nhất của Điền trong phim.

Một Điền văn hoa, nghĩa khí thể hiện ở câu nói hùng hồn này.

Mỗi phân đoạn tình cảm với Bình, Điền lại thốt lên câu này. Một câu nói đậm chất địa phương nhưng chứa đựng rất nhiều tình yêu thương của Điền dành cho Bình.

Tô Dũng cũng chia sẻ, anh tự học mấy câu "tiếng lóng" này để diễn tả tính cách của Điền. Người xem cũng bất ngờ khi thấy Tô Dũng ngoài đời cũng nhây không khác gì Điền trong phim.

Điền "thở" thôi cũng ra thơ, đó là nhận xét của người xem qua mỗi phân cảnh có Điền. Xuyên suốt các tập phim, mỗi câu thoại của Điền đều tạo trend gây bão mạng xã hội.

Người xem ấn tượng mạnh với phân cảnh Điển khi nhập vai MC đám cưới cho chuyện tình Luyến - Lưu.

Chỉ nói đến đây thôi, ai cũng mường tượng ra cảnh Điền đứng bên bờ sông tâm sự với Lưu, tranh thủ tấu hài giúp người xem có tràng cười sảng khoái.

Biệt tài chơi chữ của Điền cũng không kém gì Lưu. Anh từng nói một câu với bà Tình mà người xem nhớ mãi.

Trên trang cá nhân, Tô Dũng từng chia sẻ sự khác biệt giữa kịch bản và thực tế khi diễn. Tất cả những sự tung hứng, những câu thoại hài hước trong phim đều là ngẫu hứng của diễn viên mỗi khi nhập vai. Kịch bản là nền tảng để diễn viên thỏa sức sáng tạo với vai diễn của mình.

Người xem hả dạ vô cùng với phân cảnh Điền bật lại chị Hòa - chủ sạp hoa quả.

Trong tập 37 của phim, khi Hòa lên giọng khuyên Điền: "Mình đã nghèo thì phải biết lo cho thân mình. Đừng có dính vào cái thằng Lưu rồi có ngày chết cả chùm".

Và trong cơn bức xúc, Điền đã đáp trả bằng một "đoạn rap hết nước chấm".

Sau tập phim, người xem bày tỏ sự hả hê khi Điền bật lại chị Hòa vì thái độ kênh kiệu, coi thường người khác: "Chửi nghe đã tai thật", "hoan hô anh Điền, chửi mà cũng phải văn thơ mới chịu", "đúng là Điền vào chỗ trống, chửi mà cũng có vần điệu", "anh Điền chửi như bắn ráp, cho vừa lòng mụ Hòa"...

Đúng là chỉ có Điền mới có khả năng "ho ra thơ, thở ra văn" như vậy. Khán giả cho rằng Điền chính là vai diễn xuất sắc nhất của Tô Dũng tính đến thời điểm hiện tại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn