MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các quan khách tham dự hội thảo. Ảnh: Hán Văn Hiển

Những lời khuyên về đọc sách của TS Dương Kim Anh

Thế Vinh LDO | 18/04/2022 12:04

Sáng 18.4 tại Học viện Phụ nữ Việt Nam đã diễn ra hội thảo “Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và bình đẳng giới trong văn hóa đọc của sinh viên”. Đây là một trong số các hoạt động nhằm hướng tới Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26.4, với tinh thần “Sở hữu trí tuệ và thế hệ trẻ: Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn”. Tại đây, TS Dương Kim Anh đã chia sẻ với các bạn trẻ những kinh nghiệm về đọc sách.

Các vị quan khách tham dự hội thảo. Ảnh: Hán Văn Hiển

"Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc" (H.Mackay). TS Dương Kim Anh cho rằng, sách là phương tiện nâng cao năng lực trí tuệ, là tri thức kiến tạo tương lai, là cầu nối tri thức với cuộc sống, khơi nguồn tri thức, chắp cánh ước mơ... "Bất chấp sự thần kỳ của khoa học kỹ thuật, thư viện cho đến tận hôm nay vẫn là động cơ chính của học vấn" (L.X Likhachop).

Đọc sách có thể giúp chúng ta cải thiện sự tập trung, tăng cường kỹ năng tư duy phân tích; mở rộng vốn từ ngữ, giúp cải thiện trí nhớ, kéo dài tuổi thọ; giúp điều khiển cảm xúc bản thân; tăng cường kỹ năng viết và lập luận; giúp rèn luyện nhân cách; giúp cân bằng cuộc sống và công việc... "Không có gì có thể thay thế văn hóa đọc" (G.Grass). "Đọc sách chính là hộ chiếu cho vô số cuộc phiên lưu" (M.P. Osborne).

Đọc sách như thế nào cho hiệu quả? TS Dương Kim Anh cho rằng, cần xác định mục tiêu đọc sách - "phương pháp đọc tùy thuộc vào mục đích, và hoàn toàn do mục đích quy định (X.L.Povarlin); Lựa chọn sách để đọc: Chọn nội dung phù hợp, cần thiết để đọc; Tập trung cao độ khi đọc: Cố gắng định hướng toàn bộ tâm trí một cách liên tục vào việc đọc; Tích cực tư duy khi đọc: Rút ra được điều gì từ nội dung cuốn sách, bổ sung hiểu biết, kinh nghiệm cho bản thân; Ghi chép lại khi đọc: Ghi chép trong quá trình đọc sách sẽ tăng cường được sự chú ý, giảm mệt mỏi. "Ý nghĩ không được ghi chép lại chỉ là một kho báu bị giấu biệt" (D.I. Mendeleev). Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã căn dặn: "Những cái gì đã nghe, đã thấy, đã hỏi được, đã đọc được thì chép lấy để dùng để viết"...

Một số lời khuyên của TS Dương Kim Anh cho các bạn trẻ:

  • Hãy tranh thủ khi còn trẻ để đọc, để tích lũy tri thức. Hãy để những hiểu biết của bản thân nói lên con người mình là ai.
  • Không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức.
  • "Không có người bạn nào trung thành như một cuốn sách" (E. Hemingway) - hãy xem sách như một người bạn tốt.
  • "Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được lựa chọn; chọn lựa càng nhiều thưởng thức càng nhiều" (L.M. Alcott) - hãy chọn sách để đọc.
  • Hãy đến thư viện thường xuyên hơn.
  • Đọc tập trung và tư duy sâu.
  • Hãy tận dụng những giờ tự học để mở rộng tri thức.
  • Biết vận dụng nhưng kiến thức, kỹ năng đọc được vào thực tiễn.
  • Cần lan tỏa, khuyến đọc tới cộng đồng.
  • Đọc để tích lũy kiến thức, để thúc đẩy bình đẳng và phát triển.

Phụ nữ hãy để những hiểu biết của bản thân nói lên con người mình là ai, chứ đừng cho phép một khuôn mặt xinh làm điều đó!

TS Dương Kim Anh hiện là PGĐ Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trưởng khoa Giới và Phát triển)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn