MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Di sản Quần thể danh thắng Tràng An - một trong những điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất ở Ninh Bình. Ảnh: Trường Huy

Ninh Bình hướng đến mục tiêu đạt 5.100 tỉ đồng năm 2023 từ du lịch

DIỆU ANH LDO | 23/07/2023 11:32

Ninh Bình - Thời gian qua, tại Ninh Bình, trong khi các ngành kinh tế khác, đặc biệt là sản xuất công nghiệp, xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn thì du lịch và các ngành dịch vụ trở thành một trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm xã hội (GRDP) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ước đạt 25.081,5 tỉ đồng, tăng 7,56% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực dịch vụ đạt 9.587 tỉ đồng, tăng 15,72%, vượt kịch bản tăng trưởng đề ra và là khu vực có đóng góp cao nhất cũng như tốc độ tăng trưởng lớn nhất trong tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm của tỉnh Ninh Bình.

Khách du lịch đến Ninh Bình trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 4,53 triệu lượt khách. Ảnh: Diệu Anh

Điểm sáng trong khu vực dịch vụ chính là "ngành công nghiệp không khói". Để ngành Du lịch nhanh chóng phục hồi đi vào quỹ đạo, tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá; nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung sản phẩm du lịch mới và đào tạo nhân lực… Qua đó, góp phần quan trọng đưa ngành thương mại, dịch vụ trở thành động lực và bước đột phá mới cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Ninh Bình.

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình, trong 6 tháng đầu năm 2023, Du lịch Ninh Bình tiếp tục phục hồi và phát triển mạnh mẽ, chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng được nâng cao, đã tổ chức thành công lễ khai mạc Tuần du lịch Ninh Bình "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" năm 2023, tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và du khách trong và ngoài nước, góp phần thu hút khách du lịch đến với Ninh Bình.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Ninh Bình đã đón 4,53 triệu lượt khách, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 84,7% kế hoạch năm. Tổng số lượt khách lưu trú đạt 659,4 nghìn lượt, gấp 2,1 lần, đạt 45,4% kế hoạch. Doanh thu đạt trên 3.846 tỉ đồng, tăng gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 74,7% kế hoạch năm (trong đó: doanh thu lưu trú đạt 339,4 tỉ đồng, tăng 75,6%; doanh thu ăn uống đạt 1.813,4 tỉ đồng, tăng gấp 3,1 lần; doanh thu bán hàng cho khách du lịch đạt 351,5 tỉ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2022).

Ông Bùi Văn Mạnh, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình chia sẻ, tỉnh Ninh Bình xác định dịch vụ là động lực tăng trưởng kinh tế, trong đó du lịch là nhân tố quan trọng thúc đẩy ngành dịch vụ, thương mại phát triển, do vậy với mục tiêu đón hơn 5,35 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 5.100 tỉ đồng trong năm 2023, Ninh Bình tiếp tục tăng cường các giải pháp quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Quần thể chùa Bái Đính một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Ninh Bình. Ảnh: Diệu Anh

Đồng thời, nghiên cứu, phát triển các hoạt động văn hóa địa phương, văn hóa cơ sở, có các sản phẩm du lịch mới, sản phẩm lưu niệm, quà tặng mang tính đặc trưng riêng phục vụ du khách. Chú trọng công tác quản lý Nhà nước về du lịch, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường, kịp thời xử lý các vi phạm tại các khu, điểm du lịch, nhất là trong vùng di sản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn