MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

NSND, đạo diễn Huy Thành đột ngột qua đời tại Pháp

KHÁNH HẠ LDO | 25/05/2018 16:22

Đạo diễn của những bộ phim cách mạng tiêu biểu như "Làng nổi", "Nổi gió", "Xa và gần"… đã “về nơi gió cát” tại Pháp ngày 21.5, hưởng thọ 90 tuổi. 

Gia đình của NSND Nguyễn Huy Thành cho biết, khi sang Pháp du lịch thăm con gái, sức khỏe ông tương đối tốt. Ngày 22.5, ông đã đột ngột qua đời. Gia đình đang làm thủ tục sang Pháp để đưa ông về Việt Nam.
Đạo diễn Huy Thành sinh năm 1928 tại Đà Nẵng. Từ nhỏ, ông đã là một người yêu văn hóa nghệ thuật và đặc biệt thích phim ảnh. Ông từng tham gia quân đội, là chiến sĩ thuộc Trung đoàn 101 Thừa Thiên Huế, sau này giữ chức Đại đội trưởng Đại đội Quân báo mặt trận Bình Trị Thiên.
Năm 1945, ông tập kết ra Bắc, tình cờ ông có một bài báo tường được chọn đăng báo Nhân Dân rồi trở thành phóng viên, cuối cùng về công tác tại Bộ Văn hóa.

Năm 1959, ông thi vào trường điện ảnh và trúng tuyển vào lớp đạo diễn. Ra nghề ông vừa là biên kịch, vừa đạo diễn. Ông được trao ba giải Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam cho các phim: "Nổi gió" (1966), "Về nơi gió cát" (1981), "Xa và gần" (1984).

Diễn viên Lê Vân được đánh giá cao trong phim Nổi gió

Nhiều bộ phim của ông đã đạt được giải thưởng lớn trong và ngoài nước. NSND Huy Thành được xem như đạo diễn xuất sắc của thế hệ đạo diễn phim truyện đầu tiên tại Việt Nam.

Năm 1984, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Năm 2006, ông vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước.

Một cảnh trong bộ phim "Về nơi gió cát".

Đạo diễn Huy Thành được nhớ mãi với một dáng dấp thư sinh, nho nhã, trí thức, nói năng hiền hòa, gần gũi. Sự ra đi đột ngột của ông khiến đồng nghiệp và công chúng không khỏi bàng hoàng và đau xót. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn