MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nghệ sĩ Minh Vương bày tỏ quan điểm về việc nhiều nghệ sĩ gạo cội hiện tại vẫn chưa có danh hiệu. Ảnh: NSCC.

NSND Minh Vương nói về việc nhiều nghệ sĩ gạo cội chưa có danh hiệu

ĐÔNG DU - QUY SA LDO | 11/12/2023 10:17

Trong cuộc phỏng vấn riêng với Báo Lao Động, nghệ sĩ nhân dân (NSND) Minh Vương đã bày tỏ quan điểm về việc hiện tại có nhiều nghệ sĩ có thâm niên trong nghề nhưng vẫn chưa được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), NSND.

- Trong suốt hành trình làm nghệ thuật của mình, danh hiệu NSND có ý nghĩa thế nào đối với ông?

Đối với tôi, danh hiệu NSND chính là sự công nhận xứng đáng nhất cho công sức mà nghệ sĩ đã phấn đấu, cống hiến sau thời gian dài làm nghề. Đó cũng là động lực để người nghệ sĩ tiếp tục phấn đấu, giữ vững lửa nghề và luôn có trách nhiệm trong việc giữ gìn hình ảnh, đạo đức.

- Hiện có nhiều nghệ sĩ dù đã có thâm niên trong nghề nhưng vẫn chưa được phong tặng danh hiệu NSND, thậm chí là NSƯT, ông nghĩ sao về vấn đề này?

Tôi nghĩ về việc xét tặng Nhà nước đã có quy định rõ ràng. Do đó, những ai bị trượt thì cần phải cố gắng và cống hiến nhiều hơn nữa cho nghệ thuật. Người nào xứng đáng thì sẽ được Nhà nước cân nhắc xét tặng lại.

- Có nhiều nghệ sĩ dù tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ mà đã đạt NSND, cá nhân ông nghĩ danh hiệu có nhất thiết phân chia theo độ tuổi hay không?

Với tôi, không quan trọng người đó già hay trẻ mà điều cốt yếu là người ta đã có những cống hiến gì cho nghệ thuật của nước nhà. Về việc xem xét hồ sơ của các nghệ sĩ, tôi thấy đã có quy định rõ ràng. Vậy nên, những ai đủ điều kiện thì hiển nhiên sẽ được phong tặng.

Nếu một nghệ sĩ trẻ đạt danh hiệu NSND, tôi lấy làm mừng cho họ chứ không phân biệt tuổi đời trẻ hay già.

NSND Minh Vương. Ảnh: NSCC.

- Ở thời điểm ông biết mình trượt NSND lần 3 dù đã có nhiều nghệ sĩ trẻ đạt được danh hiệu này, ông có cảm thấy chạnh lòng không?

Mặc dù, thời điểm lúc đó, tôi cảm thấy khá buồn nhưng cuối cùng, tôi cũng được Nhà nước xét tặng lại, cũng xem như mọi cố gắng của mình được đền đáp xứng đáng.

- Có nghệ sĩ từ chối làm hồ sơ xét tặng khi cho rằng những cống hiến của mình chỉ cần được công chúng nhìn nhận và tình yêu của khán giả, ông có nghĩ như vậy không?

Tôi nghĩ việc đạt được danh hiệu NSND hay NSƯT và cả tình yêu của khán giả đều quan trọng như nhau. Nếu muốn có được danh hiệu thì phải làm hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, các nghệ sĩ cũng phải liệt kê ra những hoạt động nghệ thuật của mình thì Nhà nước mới có thể thẩm định được mình có những cống hiến gì.

Còn nghệ sĩ nào từ chối làm hồ sơ xét tặng thì cũng tùy vào quyết định của họ thôi. Tôi không có ý kiến về việc này.

- Ông có nghĩ rằng cần có cơ chế thoáng hơn khi xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT?

Theo tôi, những cơ chế trong việc xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT đều đã được Nhà nước quy định rõ ràng, những ai đã hiểu rõ thì cứ thế mà thực hiện theo.

- Theo ông, những danh hiệu như NSND, NSƯT có phải là mục tiêu lớn nhất của người nghệ sĩ không?

Tôi nghĩ điều này là đương nhiên bởi những danh hiệu như NSND, NSƯT là điều đáng quý đối với mỗi người nghệ sĩ. Đây cũng là bằng chứng cho thấy mình đã sống và cống hiến cho nghề nhiều như thế nào.

Tuy nhiên, tôi cũng cần nhấn mạnh một lần nữa là ngoài danh hiệu, điều hạnh phúc của một đời nghệ sĩ là được khán giả yêu thương, trân trọng và công nhận.

- Cảm xúc hiện tại của ông như thế nào khi chứng kiến nhiều đồng nghiệp đạt được danh hiệu NSND trong đợt trao tặng lần thứ 10 này?

Tôi rất mừng cho các anh chị em nghệ sĩ đã đạt được những danh hiệu cao quý này. Các nghệ sĩ được Nhà nước phong tặng danh hiệu đã chứng tỏ những cố gắng của họ trong nghề đã được ghi nhận.

Cảm ơn chia sẻ của ông!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn