MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tác phẩm “Tứ linh chầu phục - Hào khí hùng anh” nặng khoảng 300kg được làm từ rau, củ, quả... Ảnh: NVCC

Ớt, cau, lá dừa... biến thành Tứ linh nặng 300kg ở Lễ hội Nguyễn Trung Trực

NGUYÊN ANH LDO | 12/10/2023 17:31

“Tứ linh chầu phục - Hào khí hùng anh” là tác phẩm đạt giải nhất tại Hội thi cộ hoa, cộ quả diễn ra trong Lễ hội Nguyễn Trung Trực, tác phẩm làm bằng chất liệu hoa, lá, rau, củ, quả.

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh diễn ra từ ngày 10 - 12.10.2023. Ngoài phần lễ theo nghi thức truyền thống thì phần hội năm nay có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do tỉnh tổ chức.

Bên cạnh các hoạt động chính của phần hội thì tạo hình hoa, rau củ, trái cây được nhiều người chú ý vì sự độc đáo, khác lạ. Với những nguyên liệu quen thuộc nhưng qua bàn tay của những người thực hiện, các loại rau củ quả, các loại hoa đã biến thành 1 tạo hình hoàn toàn khác đầy ý nghĩa.

Bằng sự khéo léo tài hoa và trí tưởng tượng phong phú, các nghệ nhân chuyên và không chuyên đã mang đến những tác phẩm sinh động từ hoa và rau củ, trái cây trong Lễ hội Nguyễn Trung Trực.

Chị Tuyết Cầm Tân, người tạo hình tác phẩm của đơn vị công ty Yoyo đến từ Kiên Giang cho biết: Tác phẩm dâng lên cụ Nguyễn gồm 4 linh vật Long, Lân, Quy, Phụng mang ý nghĩa tưởng nhớ công lao to lớn của người anh hùng đã đánh đuổi giặc ngoại xâm vừa mang ý nghĩa cát tường như ý. Tác phẩm nặng khoảng 300 kg được chuẩn bị nguyên liệu trong vòng 10 ngày, thực hiện ráp hoàn chỉnh trong 2 ngày.

Tạo hình Linh vật “Long” trong Tứ linh. Ảnh: NVCC

Chị Tuyết Cầm Tân chia sẻ: “Làm tạo hình hoa, trái cây phải rất kiên trì, tỉ mỉ từng chút, từng chi tiết nhỏ, các khâu đều khó như nhau. Ngoài ra phần nguyên liệu đa dạng, đặc biệt theo ý tưởng tác phẩm nên phải tìm ở các vùng quê xa đi xin đi mua của người dân mới có được chứ ở chợ, siêu thị cũng không có bán. Có thể kể đến vài loại như: trái cau kiểng, ớt sừng trâu, trái điều màu, dừa nước non, dừa tươi, lá thơm, đậu đũa, tỏi, lá dừa, lá lan... trái cây và hoa tươi”.

Ông Nguyễn Thanh Phong, người dân đến từ TP Cần Thơ chia sẻ: “Dùng hoa, trái cây để tạo hình đã quen thuộc với người miền Tây tuy nhiên tác phẩm đẹp và quy mô thế này thì lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng. Quá là khéo léo, kỳ công, các loại nguyên liệu lại rất độc lạ tôn lên ý tưởng của người làm, vừa đẹp lại ý nghĩa”.

Lễ hội năm nay còn có nhiều phần hội hấp dẫn khác như: Chương trình Sân khấu Không gian Đờn ca tài tử Nam bộ; Chương trình “Đêm hội Áo dài Việt Nam 2023"; Hội thi chim hót và Trưng bày sinh vật cảnh; Đêm hội hoa đăng cầu quốc thái dân an...

Việc tổ chức Lễ hội nhằm bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tri ân vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang; tăng cường quảng bá hình ảnh, đất nước, con người TP Rạch Giá nói riêng, tỉnh Kiên Giang nói chung đến du khách trong và ngoài nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn