MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dàn người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: BTC.

Phẫu thuật thẩm mỹ sẽ biến hoa hậu thành sân chơi của nhà giàu

Nguyên Linh LDO | 25/07/2018 20:30

Nhà thơ Dương Kỳ Anh - cha đẻ của Hoa hậu Việt Nam - cho rằng, nếu chấp nhận cho thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ thì những cuộc thi nhan sắc sẽ chỉ là sân chơi của con nhà giàu. 

Liên quan đến ý kiến của nhà sử học Dương Trung Quốc về việc "không nên khắt khe với vẻ đẹp dao kéo", mới đây, trao đổi với Lao Động, nhà thơ Dương Kỳ Anh - cha đẻ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - cho biết quan điểm của ông vẫn là không ủng hộ việc các thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ.  

"Ở Việt Nam mức thu nhập của các cô gái còn khá chênh lệch lắm. Nếu chấp nhận phẫu thuật thì cuộc thi hoa hậu, người đẹp chỉ dành cho những người có tiền. Vì có tiền mới có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Bản chất cuộc thi là muốn để mọi thiếu nữ Việt Nam, từ mọi miền đất nước tham gia, nếu chấp nhận phẫu thuật thì các cô gái không có điều kiện phẫu thuật sẽ không bằng", nhà thơ Dương Kỳ Anh phân tích. 

 Nhà thơ Dương Kỳ Anh không ủng hộ việc các thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ. 

Cũng theo nhà thơ Dương Kỳ Anh, mặc dù trên thế giới, nhiều cuộc thi chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ, tuy nhiên theo ông, tại Việt Nam cũng có những quy định riêng.

"Quan điểm của tôi trước sau vẫn là không nên phẫu thuật, vì cái đẹp cần phải tự nhiên. Hoa hậu mà lại dao kéo sẽ không còn vẻ đẹp, chúng ta muốn chọn những vẻ đẹp trời ban và do bản thân rèn luyện. Việc chấp nhận thí sinh phẫu thuật sẽ là thiếu công bằng đối với các thí sinh không có điều kiện. Tôi không muốn các cuộc thi hoa hậu, thi sắc đẹp chỉ dành cho những nơi cho người ăn trắng mặc trơn", ông Dương Kỳ Anh nhấn mạnh. 

Nhà thơ Dương Kỳ Anh cũng nhận định việc các hoa hậu phẫu thuật sau khi đăng quang mặc dù không vi phạm quy chế nhưng cũng là điều không nên. Bởi, một hoa hậu khi đăng quang là đã được công nhận về nhan sắc, cần trau dồi những khía cạnh cần thiết như nhân cách, đạo đức thay vì việc chỉ chăm chút bề ngoài bằng cách phẫu thuật.  

Trước đó, chia sẻ trên Lao Động, ông Dương Trung Quốc - trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2018 cho biết, dù ủng hộ vẻ đẹp tự nhiên nhưng đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận thoáng hơn về sự tự nhiên và nhìn nhận làm đẹp thẩm mỹ như một xu hướng làm đẹp tất yếu.

"Tuy nhiên, đến thời điểm này, Hoa hậu Việt Nam vẫn giữ các quy định “truyền thống” về việc bắt buộc thí sinh phải có vẻ đẹp tự nhiên. Các thành viên BGK cũng phải tuân thủ các điều lệ đã được phổ biến đó", ông Dương Trung Quốc khẳng định. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn