MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phim của Lee Yi Dam, Suzy chọn kết thúc khác so với mô típ khán giả thường thấy. Ảnh: CMH, Nhà sản xuất

Phim của Suzy, Lee Yi Dam không còn theo mô típ “lọ lem - hoàng tử”

An Nhiên LDO | 04/12/2023 07:13

Thay vì tập trung vào kết thúc có hậu trong tình yêu cho các nhân vật, phim Hàn Quốc hiện nay hướng đến việc để nữ giới theo đuổi ước mơ của mình.

Thời gian qua, ngày càng nhiều phim truyền hình Hàn Quốc bắt đầu từ bỏ công thức “lọ lem - hoàng tử” khi kết thúc là nữ chính có được tình yêu hạnh phúc bên một người đàn ông. Thay vào đó, biên kịch hướng đến việc để nữ giới theo đuổi ước mơ của mình.

Xu hướng mới của màn ảnh

Như cô y tá Min Deul Re (Lee Yi Dam) trong phim “Chút nắng ấm mỗi ngày” (Daily Dose of Sunshine) là một ví dụ cho xu hướng mới này.

Sinh ra trong một gia đình nghèo cùng với người mẹ cờ bạc, nợ nần chồng chất nên tình yêu luôn là thứ “xa xỉ” đối với Min Deul Re. Thế nên, dù có tình cảm với đồng nghiệp Yeo Hwan (Jang Ryul) nhưng cô luôn tìm mọi cách đẩy anh ra xa.

Để có thể chinh phục được cô gái giàu nghị lực, Yeo Hwan nhiều lần chủ động bày tỏ tình cảm của mình. Anh âm thầm giúp đỡ cô trong công việc, cuộc sống và đưa ra những lời khuyên ý nghĩa.

Đáng nói, khi cả hai đã trở thành một cặp thì Deul Re lại tìm được niềm yêu thích của mình - đó là trở thành tiếp viên du thuyền, đi đến nhiều nước và biểu diễn các tiết mục cho du khách.

Khi Deul Re do dự với quyết định bỏ nghề y tá, rời Hàn Quốc và rời xa người yêu thì chính Yeo Hwan đã cổ vũ bạn gái theo đuổi ước mơ của mình.

“Chuyện du thuyền... em cứ đi đi. Đến giờ em đã làm những điều em muốn làm: từ bỏ mẹ em, nghỉ việc. Thời gian qua, em đã trải qua đủ mọi khó khăn để có ngày hôm nay mà. Sao em phải do dự?

Anh làm em vướng bận vậy ư? Vậy thì từ bỏ anh đi. Nếu anh là bác sĩ và em là bệnh nhân, có khám nghìn lần, anh vẫn sẽ chỉ định như vậy”.

Sao phim “Chút nắng ấm mỗi ngày” được bạn trai ủng hộ theo đuổi ước mơ. Ảnh: CMH

Chia sẻ lí do chọn kết thúc mở cho cặp đôi Deul Re - Yeo Hwan, đạo diễn Lee Jae Gyu giải thích: “Tôi chọn cái kết này vì tôi tin rằng, câu chuyện sẽ có ý nghĩa hơn nếu có một nhân vật nữ theo đuổi ước mơ của mình thay vì mô típ theo đuổi tình yêu thông thường”.

Kết thúc mở cũng là kết thúc có hậu

Hay với phim “Doona!” (Cô gái tầng dưới) do Suzy đóng chính cũng có một kết thúc mới so với các phim truyền hình của Hàn Quốc.

Theo đó, nữ chính Lee Doona (Suzy) đã quyết định giải nghệ ngay giữa thời kì đỉnh cao của sự nghiệp thần tượng vì chịu quá nhiều áp lực đến mức không thể hát được.

Để sống cuộc sống như một người bình thường, Doona thuê trọ ở khu nhà của sinh viên. Tại đây, cô gặp và yêu cậu sinh viên kém tuổi Won Joon (Yang Se Jong).

Nhờ có Won Joon, Doona tìm thấy sự bình yên và chữa lành những tổn thương trong lòng. Từ đó, cô nhận ra bản thân không thể ngừng khao khát được lên sân khấu.

Tuy nhiên, khi được trao cơ hội trở lại, Doona phải đưa ra lựa chọn khó khăn là chia tay Won Joon vì thực tế chuyện tình yêu giữa một thần tượng và một người bình thường không phải là điều dễ dàng tại Hàn Quốc.

Bộ phim có kết thúc mở khi Doona tiếp tục công việc là một ca sĩ thần tượng, trong khi Won Joon trở thành nhân viên văn phòng.

“Doona!” cũng lựa chọn kết thúc mở cho 2 nhân vật chính. Ảnh: Nhà sản xuất

Nói về điều này, đạo diễn Lee Jung Hyo cho biết, câu chuyện của cặp chính giống như giả tưởng, nhưng anh đã cố biến thành một bộ phim tình cảm thực tế.

“Tôi muốn miêu tả quá trình Won Joon đi theo Doona từ góc nhìn của Won Joon. Ai biết được cuộc đời sẽ ra sao? Dù hiện tại họ ở đâu, sống ra sao hay có gặp lại nhau hay không, họ sẽ luôn nhớ đến nhau trong cuộc đời mình” - đạo diễn nói thêm.

Trước “Chút nắng ấm mỗi ngày”, “Cô gái tầng dưới”, phim “Trở thành người xa lạ?” (Kang Sora, Jang Seung Jo đóng) cũng chọn kết thúc mở cho 2 nhân vật chính.

Theo YNA, mọi người thường coi một tình yêu thành công là một cái kết có hậu trong những bộ phim tình cảm lãng mạn. Tuy nhiên, việc các tác phẩm nói trên đi ngược lại cái kết có hậu truyền thống vẫn nhận được sự ủng hộ của người xem.

Theo số đông khán giả, việc theo đuổi ước mơ của mình cũng là một kết thúc có hậu và sự lựa chọn đó sẽ khiến họ hạnh phúc. Ngoài ra, kết thúc này cũng được đánh giá là giúp tác phẩm thêm phần kịch tính nhưng cũng đủ sự thực tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn