MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phim Trung Quốc từng sửa mặt diễn viên đến biến dạng như thế nào?

Huyền Chi LDO | 09/07/2022 14:58
Việc lạm dụng bộ lọc, phần mềm chỉnh sửa khiến nhiều diễn viên như biến thành người khác trên màn ảnh.

Theo Sohu, Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị chuyên đề hồi đầu tháng 7. Trong đó, Phó Cục trưởng Chu Vịnh Lôi yêu cầu các đoàn làm phim truyền hình cổ trang không trang điểm quá đậm và sử dụng nhiều bộ lọc.

Không thể phủ nhận rằng, sự xuất hiện của các bộ lọc trong các sản phẩm điện ảnh cho thấy sự phát triển của công nghệ hậu kỳ. Việc dùng filter (bộ lọc), phần mềm chỉnh sửa đúng cách giúp các nhân vật trong phim có diện mạo chỉn chu, hoàn mỹ.

Tuy nhiên, trang Sohu nhận định, các bộ phim điện ảnh, truyền hình đã quá "lạm dụng" các bộ lọc chỉnh mặt, cà da. Từ phim tình cảm đô thị, phim giả tưởng cổ trang hay một bộ phim tội phạm điều tra tội phạm, khán giả đều có thể bắt gặp khuôn mặt diễn viên trắng sáng, không chút nếp nhăn.

Đơn cử là bộ phim "Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ" có sự tham gia của "mỹ nhân ngàn năm" Cúc Tịnh Y. Trong phim, Cúc Tịnh Y khiến nhiều người ức chế vì bị chỉnh mặt quá đà, cà da đến "mất mũi", quay cảnh dưới nước nhưng mặt không ướt.

Cúc Tịnh Y xuất hiện với gương mặt đẹp mọi góc độ, lớp trang điểm không bao giờ xê dịch. Ảnh: CMH.

Tương tự, "Yến Vân Đài", "Đông cung", "Đương gia chủ mẫu" cũng bị chỉ trích vì làm mịn da, chỉnh sửa khuôn mặt diễn viên nhẵn bóng, cằm thon mắt to.

Ở "Hộc Châu phu nhân", khán giả cảm giác như nhìn gương mặt Dương Mịch qua làn sương. Trong "Nhất kiến khuynh tâm", mặt Trần Tinh Húc và Trương Tịnh Nghi trắng như phát sáng, biến dạng.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, các nhà sản xuất đang chạy theo khuôn mẫu thẩm mĩ, "mỹ nhân cổ trang" phải có mặt nhỏ, môi đầy, mắt to, da trắng sáng và... không có lỗ chân lông.

Những màn chỉnh sửa quá tay khiến mặt diễn viên mờ ảo, biến dạng trên phim Trung. Ảnh: CMH

Nhìn lại bộ phim truyền hình ăn khách nhất năm 2021 "Sơn Hải Thanh", nhan sắc các diễn viên luôn trong tình trạng tơi tả, bù xù, đậm chất cao nguyên. Khán giả ấn tượng và ủng hộ phim vì mỗi nhân vật đều sống động, máu lửa và chân thật.

Hay bộ phim cổ trang "Scarlet Heart" từ hơn 10 năm trước đến hiện tại vẫn không ngừng được khán giả nhắc đến. Khi đó, gương mặt của các diễn viên không được "hoàn hảo", thậm chí có thể thấy rõ cả mụn, chưa kể đến nếp nhăn và quầng thâm. 

Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến ký ức của khán giả về một bộ phim gắn liền với nhiều thế hệ cũng như các giá trị mà tác phẩm mang lại.

Ngày nay, những bộ lọc hiện đại đã khiến tổng thể bức tranh phim ảnh xứ tỉ dân trở nên buồn tẻ và nhàm chán. Theo Sohu, bộ lọc không phải là “liều thuốc chữa bách bệnh”. Kịch bản chắc chắn, kỹ năng diễn xuất sắc nét, tình tiết tinh tế mới là chìa khóa giúp bộ phim thành công, gây tiếng vang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn